Báo chí có trọng trách nặng nề trong năm 2016

Thứ Ba, 16/02/2016 14:54

|

(CAO) Sáng 16-2, tại trụ sở báo Nhân dân, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã chủ trì buổi giao ban báo chí đầu xuân Bính Thân.

Tham dự buổi giao ban còn có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng TT&TT; Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân Dân... cùng các nhà báo lão thành; đại diện các bộ, ban, ngành, lãnh đạo các cơ quan báo chí...

Tại buổi giao ban, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã chúc mừng đồng chí Đinh Thế Huynh, đồng chí Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới. Tổng biên tập Thuận Hữu cũng nồng nhiệt chúc mừng các đồng chí làm công tác báo chí, tuyên giáo đã tái cử và đặc biệt là các đồng chí mới được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Khóa XII.

Phát biểu tại buổi giao ban, đồng chí Đinh Thế Huynh cho biết, trong thời gian qua, báo chí đã vượt qua vô vàn những khó khăn do tác động trong nước và thế giới nên nguồn thu nhiều cơ quan báo chí khó khăn, sụt giảm, không chỉ tác động đến cơ sở vật chất mà còn ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ, phóng viên.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao báo chí đã phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, tích cực chống tham nhũng, lãng phí, hách dịch cửa quyền để đẩy lùi cái xấu, làm cho xã hội được phát triển tốt đẹp hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập cua đất nước. Đặc biệt, báo chí đã góp phần quan trọng vào thành công của ĐH Đảng XII.

Cũng tại buổi giao ban đầu năm, tân Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đề nghị báo chí cộng tác tích cực, chia sẻ kinh nghiệm, góp ý chân tình để cá nhân ông hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, 2016 là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020.

Thời gian đang rất khẩn trương đặt ra nhiệm vụ nặng nề cho công tác tuyên giáo nói chung và báo chí nói riêng, đòi hỏi phải đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, triển khai thông tin, định hướng để vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bình luận (0)

Lên đầu trang