Bộ trưởng Công an gửi thư chúc mừng lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Sáu, 16/06/2017 08:17

|

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (16/6/1967-16/6/2017), thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm đã gửi thư chúc mừng và thăm hỏi đối với các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ lực lượng chuyên trách và nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong toàn quốc.

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ( 16/6/1967 – 16/6/2017), thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương,Bộ Công an, Tôi thân ái gửi tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ lực lượng chuyên trách và nòng cốt Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong toàn quốc lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng chuyên trách và nòng cốt Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn thấm nhuần quan điểm, tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự; ra sức học tập , rèn luyện, xây dựng lực lượng không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát huy vai trò nòng cốt tham mưu phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo, tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phát huy năng lực sáng tạo ở cơ sở, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, tôi ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích của các đồng chí đã đạt được trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đặt ra rất nặng nề; lực lượng chuyên trách và nòng cốt Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, cố gắng, chủ động, tham mưu phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo và tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển toàn diện, ngày càng sâu rộng, tạo điểm nhấn có sức lan tỏa cho các công tác nghiệp vụ khác của ngành; đồng thời tăng cường xây dựng lực lượng, kiện toàn tổ chức, đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công.

Chào thân ái và quyết thắng!

Bình luận (0)

Lên đầu trang