Các tổ chức tôn giáo tại Việt Nam thăm, chúc mừng lực lượng Công an nhân dân

Thứ Năm, 18/08/2016 22:16  | Mai Loan

|

(CAO) Ngày 18-8, tại Hà Nội, các tổ chức tôn giáo tại Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng lực lượng Công an nhân dân.

Đoàn đại biểu đại diện Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam, các hệ phái Tin lành Việt Nam, các tổ chức Cao Đài, Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo ở Việt Nam, Hội đồng tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng Bộ Công an nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (CAND) và 11 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dự buổi tiếp có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ…

Đại diện các tổ chức tôn giáo tặng lẵng hoa chúc mừng Bộ Công an

Thay mặt Đoàn, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Giám mục Hoàng Văn Đạt, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam; ông Nguyễn Huy Diễm, Phó Trưởng Ban Trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa hảo và tín đồ Phật giáo Hòa hảo; ông Nguyễn Đình Thỏa, Tổng Thư ký Hội đồng tinh thần tôn giáo Baha'i Việt Nam chúc mừng lực lượng CAND thời gian qua đã làm tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Công tác tôn giáo thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các bộ, ban, ngành; trong đó, lực lượng CAND đảm bảo hỗ trợ an ninh, trật tự (ANTT) cho hoạt động tôn giáo, nhất là các lễ hội, các hoạt động lớn được diễn ra an toàn, thuận lợi.

Đồng bào các tôn giáo yên tâm, phấn khởi cùng nhân dân cả nước chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu xây dựng quê hương đất nước theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, 11 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đại diện các tôn giáo tại Việt Nam chúc lực lượng CAND dồi dào sức khỏe, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân; đồng thời mong muốn, Bộ Công an và cá nhân đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm, trên cương vị của mình sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện giúp đỡ các tổ chức tôn giáo cả nước được hoạt động theo đúng chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của quý vị chức sắc thuộc các tôn giáo tại Việt Nam dành cho Bộ Công an và cá nhân Bộ trưởng; khẳng định, những đóng góp to lớn của các vị chức sắc tôn giáo trong thời gian qua đã phối hợp với lực lượng CAND làm tốt công tác đảm bảo ANTT nói chung và công tác đảm bảo ANTT trên lĩnh vực tôn giáo nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, lĩnh vực tôn giáo là lĩnh vực luôn được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm và tạo điều kiện; chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ngày càng đi vào cuộc sống.

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tại buổi gặp mặt

Đồng bào các tôn giáo luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, thực hiện tốt các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và rất tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp cùng lực lượng CAND tham gia phong trào quần chúng nhân dân phòng, chống tội phạm, xây dựng cuộc sống văn hóa, nề nếp, kỷ cương, chấp hành pháp luật.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, với truyền thống “tốt đời, đẹp đạo”, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết đồng bào không theo tôn giáo và theo tôn giáo, trong thời gian tới, các tổ chức tôn giáo tiếp tục phát huy thành quả, giá trị tốt đẹp, tham gia cùng lực lượng CAND làm tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên lĩnh vực tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng và phát triển đất nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang