Hội nghị tập huấn chuyên đề phòng chống tội phạm tiền giả

Thứ Năm, 16/11/2017 18:53  | Ngọc Hà

|

(CAO) Ngày 16-11, tại Lâm Đồng, Cục An ninh Tiền tệ (A84) thuộc Tổng cục An ninh - Bộ Công an tổ chức Hội nghị “Tập huấn phòng chống tội phạm tiền giả khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2017”, dự kiến diễn ra trong hai ngày.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Khanh – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh – Bộ Công an phát biểu khai mạc

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Khanh – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh – Bộ Công an đến dự và phát biểu khai mạc. Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh – Cục trưởng A84 chủ trì Hội nghị. Ngoài ra còn có lãnh đạo Cục An ninh Điều tra (A92) – Bộ Công an, đại diện Ban giám đốc Công an Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo Cục phát hành kho quỹ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tham gia lớp tập huấn lần này có 160 CBCS, bao gồm lãnh đạo Phòng An ninh Kinh tế, An ninh Điều tra Công an các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên và 4 Phòng nghiệp vụ thuộc Tổng cục An ninh – Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh – Cục trưởng A84 chủ trì Hội nghị
Các CBCS tham gia Hội nghị tập huấn

Trong thời gian 2 ngày, lớp tập huấn được tham gia học tập 5 chuyên đề gồm: Công tác phòng, chống tội phạm tiền giả, đảm bảo an ninh tài chính, tiền tệ. Đánh giá kết quả triển khai 2 Dự án tiền giả và hợp tác Quốc tế trong tình hình hiện nay; Kiến thức chung về kỹ thuật bảo an và phương pháp nhận biết thật, giả của tiền VNĐ và một số ngoại tệ USD, EUR, CNY...; Một số vấn đề chú ý trong công tác chỉ đạo, phối hợp điều tra, xử lý và những vấn đề có liên quan đối với loại án tiền giả của lực lượng An ninh điều tra; Một số vấn đề nghiệp vụ cần chú ý trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về tiền giả trong tình hình hiện nay... Cùng với đó là các bài tham luận, trao đổi của Công an các đơn vị.

Hội nghị tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ chỉ huy và CBCS của Công an các tỉnh, thành phố nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, cùng nhau trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để phối hợp đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm tiền giả, đảm bảo an ninh tài chính, tiền tệ, góp phần phục vụ tốt sự nghiệp bảo đảm ANQG, trật tự an toàn xã hội trong tình hình hiện nay.

Bình luận (0)

Lên đầu trang