TP.HCM

Khai mạc Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 24

Thứ Tư, 01/07/2015 15:56  | Lê Ngân

|

(CAO) Sáng nay 1-7, đồng chí Lê Thanh Hải- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã chủ trì khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa IX lần thứ 24.

Hội nghị làm việc với các nội dung: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tình hình kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015; tình hình thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2014-2015 và chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015-2020.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2015, kinh tế thành phố phục hồi với mức tăng trưởng khá, quý sau cao hơn quý trước, tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước đạt 417.064 tỷ đồng, tăng 8,55% so cùng kỳ, đây là mức tăng cao nhất trong 3 năm liên tiếp gần đây. 

Quang cảnh Hội nghị Thành ủy khai mạc sáng nay - Ảnh: Lê Ngân

Để đạt được kết quả trên, thời ,gian qua thành phố đã thực hiện các chương trình hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được triển khai hiệu quả, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch, thương mại, đầu tư được đẩy mạnh. Tình hình đầu tư của doanh nghiệp trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục có chuyển biến tốt. Thu chi ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Thành phố kịp thời bố trí vốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt ở lĩnh vực giao thông, giáo dục.

Còn Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hứa Ngọc Thuận báo cáo, tính đến ngày 31-3-2015, số hộ nghèo thành phố còn 24.480 hộ (chiếm 1,25% tổng hộ dân TP) và số hộ cận nghèo là 54.740 hộ (chiếm 2,79% tổng hộ dân TP). Đồng thời, có thêm 3 quận và 34 phường đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo có thu nhập 16 triệu đồng/người/năm trở xuống. Tuy nhiên, tốc độ giảm nghèo của TP giai đoạn 2014 – 2015 nhanh nhưng chưa thật sự bền vững, dễ tái nghèo.

Theo báo cáo, từ năm 2012 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng từ Thành ủy đến cơ sở đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 nghiêm túc, chặt chẽ, với quyết tâm chính trị cao, tạo được sự chuyển biết bước đầu quan trọng.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang