Sẽ điều tra xã hội học về đào tạo nhân lực lĩnh vực văn học nghệ thuật

Thứ Sáu, 04/08/2017 17:36

|

(CAO) Sáng qua 4-8, Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật (VHNT) TP.HCM tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình VHNT TP Thân Thị Thư chủ trì.

Theo báo cáo, từ tháng 8-2016, Hội đồng Lý luận phê bình VHNT phối hợp với Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu thực hiện và ra mắt chương trình “Tạp chí Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật” phát sóng trên Đài Truyền hình TP.HCM, đề cập những vấn đề nổi cộm trong đời sống VHNT, như: Hiện trạng tượng đài TP.HCM, Văn học trẻ - Diện mạo và khát vọng, Văn học về đề tài chiến tranh cách mạng, Sân khấu kịch xã hội hoá và cuộc sống hôm nay...

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP Thân Thị Thư phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội đồng cũng đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP tổ chức lớp Tập huấn công tác Lý luận phê bình VHNT TP.HCM năm 2017; bồi dưỡng nhận thức chính trị, tư tưởng và nâng cao kiến thức trong sáng tác, lý luận, phê bình VHNT cho gần 100 cán bộ tuyên giáo, cán bộ quản lý lĩnh vực VHNT và nhiều văn nghệ sĩ TP...

Sau khi các thành viên Hội đồng Lý luận phê bình VHNT TP đóng góp ý kiến liên quan đến các vấn đề: quản lý chất lượng chương trình truyền hình (đặc biệt là gameshow); tìm lại “giờ vàng” cho các chương trình văn hóa, VHNT truyền thống, có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật trên sóng truyền hình; tăng cường công tác biểu diễn, quảng bá các tác phẩm VHNT chất lượng cao đến công chúng; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, quy hoạch cán bộ trẻ cho lĩnh vực VHNT; tăng cường sự kết nối của công tác lý luận, phê bình VHNT với đài truyền hình và đài phát thanh; mạnh dạn có cơ chế đặt hàng những sáng tác VHNT đỉnh cao...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM Thân Thị Thư đánh giá cao những nỗ lực của Hội đồng Lý luận phê bình VHNT trong công tác định hướng, tư vấn, góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng, thẩm mỹ trong lĩnh vực VHNT.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, đồng chí Thân Thị Thư đề nghị Hội đồng tập trung nâng cao chất lượng các chương trình và phát huy hiệu quả, tạo sự lan tỏa hơn nữa. Đồng thời, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy TP tổ chức điều tra xã hội học về công tác đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực VHNT ở 10 trường tại TP để chuẩn bị cho tọa đàm “Đào tạo nguồn nhân lực văn học, nghệ thuật: Thực trạng và giải pháp”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang