Sẽ miễn nhiệm chức vụ của ông Nguyễn Xuân Anh?

Thứ Tư, 22/11/2017 15:54  | Hoàng Quân

|

(CAO) Chiều 22-11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Nho Trung – phó Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cho biết, phiên họp thứ 5 (bất thường) của HĐND TP.Đà Nẵng diễn ra vào sáng 24-11 bàn về công tác nhân sự HĐND TP.

Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng đã triệu tập các đại biểu dự phiên họp bất thường vào ngày 24-11-2017, nội dung tập trung bàn về công tác nhân sự HĐND TP.Đà Nẵng, đặc biệt về chức vụ Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng của ông Nguyễn Xuân Anh.

Như Báo CA TP.HCM đã thông tin, tại Hội nghị TƯ 6, Ban chấp hành TƯ Đảng đã thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Anh bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cách chức ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng, cho thôi giữ chức ủy viên TƯ khoá 12.

Ông Nguyễn Xuân Anh chủ trì tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP.Đà Nẵng vào tháng 7-2017

Ông Nguyễn Xuân Anh bị kỷ luật vì có những sai phạm, khuyết điểm nghiêm trọng - theo kết luận của UBKT Trung ương Đảng là: chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 – 2020; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền.

Kết luận nêu rõ: “Những việc làm của đồng chí đã gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Thành ủy; kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và Quy định những điều đảng viên không được làm; thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội”.

Vào ngày 13-11-2017, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng có văn bản gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin ý kiến về vấn đề nhân sự của TP.Đà Nẵng, trong đó có việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Tại chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” do Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng tổ chức vào ngày 14-11-2017, ông Nguyễn Xuân Anh vắng mặt với lý do bận việc gia đình. Bình thường, người điều hành các phiên họp là ông Nguyễn Xuân Anh nhưng chương trình lần này do ông Nguyễn Nho Trung - phó Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng điều hành.

Ông Nguyễn Nho Trung xác nhận, tại cuộc họp vào ngày 24-11, ông Nguyễn Xuân Anh vẫn vắng mặt. Ông Trung từ chối trả lời về việc HĐND TP bỏ phiếu miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND TP đối với ông Nguyễn Xuân Anh và cho biết: “Thường trực HĐND sẽ bàn bạc, xem xét, quyết định công tác nhân sự và thực hiện một số công việc liên quan”. Văn phòng HĐND TP.Đà Nẵng cũng đã công bố lịch Kỳ họp cuối năm của HĐND TP.Đà Nẵng khoá IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào các ngày 5, 6 và 7-12-2017.

Điều chuyển Chánh văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa có quyết định điều động ông Đào Tấn Bằng - Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Bí thư Đảng ủy khối các Khu công nghiệp (KCN) Đà Nẵng. Ông Đào Tấn Bằng (SN 1975; quê quán: xã Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) là thạc sĩ Kiến trúc.

Ông Nguyễn Xuân Anh – Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng phát biểu trong kỳ họp thứ 4 HĐND TP.Đà Nẵng vào tháng 7-2017

Ông Bằng từng giữ chức phó Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng từ ngày 2-3-2016 dưới thời ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Đào Tấn Bằng là em trai ông Đào Tấn Cường (ngụ phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Ngày 19-8-2017, Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Bộ Công an bắt khẩn cấp ông Đào Tấn Cường để phục vụ công tác điều tra về hành vi đe doạ giết người. Ban đầu cơ quan công an xác nhận, ông Cường đã nhắn tin dọa giết ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cùng một số cán bộ tại TP.Đà Nẵng.

Ngày 23-11, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức cuộc họp công bố thay thế nhân sự Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng. Người giữ chức vụ này là ông Lương Nguyễn Minh Triết (SN 1976, quê quán: xã Duy Anh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) – Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng. Ông Ngô Xuân Thắng – phó Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng được điều động đến nhận nhiệm vụ thay ông Lương Nguyễn Minh Triết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang