Thứ trưởng Bùi Quang Bền thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh Tổng cục, Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam đã quá cố

Thứ Năm, 04/02/2016 21:36  | Mai Loan

|

(CAO) Chiều 4-2, tại TP Hồ Chí Minh, Thượng tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình cố Trưởng Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam Phạm Thái Bường; Trung tướng Lê Quốc Sự, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Trung tướng Nguyễn Chí Thành, nguyên Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh,…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Quang Bền đã chúc Tết, chúc sức khỏe gia đình lãnh đạo Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam đã quá cố; gia đình các đồng chí nguyên là lãnh đạo các Tổng cục thuộc Bộ Công an và nguyên giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh. Đồng chí Thứ trưởng bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp, cống hiến của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng nói chung và của lực lượng CAND nói riêng.

Đồng chí Thứ trưởng Bùi Quang Bền mong rằng trong thời gian tới, gia đình các đồng chí lãnh đạo Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam đã quá cố, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục tiếp tục giáo dục, động viên con cháu phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình, đóng góp tích cực cho sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Buổi sáng cùng ngày Thứ trưởng Bùi Quang Bền thăm, chúc Tết Công an huyện Nhà Bè và Bình Chánh nhân dịp xuân Bính Thân 2016.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền cùng đoàn công tác thăm, tặng quà và chúc Tết Công an huyện Nhà Bè và Bình Chánh

Trong năm 2015, Công an huyện Nhà Bè và Bình Chánh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Các đơn vị đang tiếp tục triển khai nhiều biện pháp, giải pháp công tác để củng cố nâng cao công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm.

Triển khai lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các ngày lễ lớn của đất nước; các hoạt động lễ hội, mục tiêu trên địa bàn.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Công an huyện Nhà Bè và Bình Chánh

Cụ thể, Công an huyện Nhà Bè đã điều tra làm rõ các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%; Công an huyện Bình Chánh đấu tranh hiệu quả với tội phạm hình sự đạt tỷ lệ 77,35%. Đặc biệt, từ ngày đầu Công an huyện Bình Chánh mở đợt cao điểm đã khám phá chuyên án trộm cắp tài sản của người nước ngoài, bắt giữ 13 đối tượng,…

Bày tỏ niềm vui khi đến thăm, chúc Tết CBCS Công an huyện Nhà Bè và Bình Chánh, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Quang Bền thân ái gửi tới CBCS Công an hai đơn vị những lời chúc tốt đẹp nhất; bước sang năm mới lập nhiều chiến công mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bình luận (0)

Lên đầu trang