TP.HCM quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước

Thứ Bảy, 25/02/2017 15:20  | Linh Vũ

|

(CAO) Sáng 25-2, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2016 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng; Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; Phó Bí thư Thành uỷ Võ Thị Dung; Trưởng Ban tuyên giáo Thành uỷ Thân Thị Thư và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ, lãnh đạo các sở, ngành của TP.

Ông Huỳnh Công Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng TP cho biết, năm 2016, thành phố triển khai có hiệu quả các phong trào như: thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020...

Thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, của tập thể, cá nhân trong lao động, sản xuất, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và lĩnh vực trọng yếu trong phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp, mô hình được nhân rộng, có sức lan toả trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ghi nhận, biểu dương sự đóng góp to lớn của các cá nhân, tập thể... trong việc tạo nên những giá trị tốt đẹp của phong trào thi đua yêu nước. Chủ tịch UBND TP đề nghị, các cơ quan ban ngành, tập thể, cá nhân... tiếp tục phát triển các phong trào thi đua yêu nước, tập trung thực hiện thật tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân...

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TP Trương Thị Ánh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Huỳnh Công Hùng; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM khóa VIII Phạm Văn Đông và Trưởng ban Pháp chế HĐND TPHCM khóa VIII Phạm Văn Bá đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Thủ tướng Chính phủ cũng trao Cờ thi đua cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. UBND TPHCM tặng Cờ thi đua cho 28 tập thể; Bằng khen cho 117 tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng Bằng khen cho 98 tập thể và 91 cá nhân điển hình tiên tiến năm 2016.

Bình luận (0)

Lên đầu trang