Tuổi trẻ TP.HCM thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Thứ Năm, 26/07/2018 21:38

|

​(CAO) Tối 26-7, Thành đoàn TP.HCM tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (quận 9).

Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018), 50 năm chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 – 24/7/2018) và 40 năm Lực lượng Thanh niên xung phong TP tham gia phục vụ chiến đấu trên chiến trường biên giới Tây Nam (1978 – 2018).

Lễ thắp nến tri ân được tổ chức nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, biết ơn các thế hệ cha anh đi trước đã hi sinh thân mình vì độc lập, tự do, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc cho các đoàn viên, thanh niên.

Tối 26/7 lãnh đạo, người dân cùng sinh viên TP.HCM đã tham gia lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP, hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên tham dự lễ thắp nến tri ân. Sau phần nghi lễ, hơn 40.000 ngọn nến tri ân đã được các bạn trẻ thắp sáng và đặt lên từng phần mộ của các anh hùng liệt sĩ để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người con ưu tú đã vì nước quên thân, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Cùng thời điểm, hàng ngàn ngọn nến khác cũng được thắp lên tại các nghĩa trang trên địa bàn TP, gồm: Nghĩa trang Liệt sĩ An Nhơn Tây (huyện Củ Chi), Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Bình Chánh, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nhà Bè (Q.7), Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tân Xuân (huyện Hóc Môn), Nghĩa trang Liệt sĩ Thủ Đức, Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác...

Tiết mục văn nghệ mở đầu buổi lễ do các bạn sinh viên biểu diễn
Một bạn trẻ thắp nến tri ân các liệt sĩ
Hình ảnh lung linh của buổi thắp nến  tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

 Hình ảnh lễ dâng hương, thắp nến tri ân các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Xuân, huyện Hóc Môn (ảnh của Bùi Văn Nghiệp):

Bình luận (0)

Lên đầu trang