Tuyên dương 138 tấm gương thầm lặng mà cao cả

Thứ Bảy, 26/11/2016 12:43  | Trung Oanh

|

(CAO) Sáng 26-11-2016, tại hội trường Thành ủy TP.HCM diễn ra lễ tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trong phong trào thi đua yêu nước của TP – lần 2.

Đến dự có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; bà Bùi Thị Thanh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Đinh La Thăng – Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP.HCM.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đến dự và phát biểu chị đạo

Buổi lễ đã tuyên dương 138 tập thể, cá nhân là những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, có những việc làm, hành động thầm lặng mà cao quý để góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trong khuôn khổ chương trình, mọi người còn được lắng nghe, giao lưu với cô Nguyễn Thị Hiếu – Hội viên câu lạc bộ Hội Mẹ truyền thống, Hội liên hiệp phụ nữ P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân về 15 năm gắn bó công tác địa phương, lặn lội đến những vùng sâu vùng sa để chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn.

Giao lưu với anh Đinh Văn Việt – Đội vệ sinh 3, xí nghiệp vận chuyển cơ khí, công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 3 với thâm niên 16 năm làm vệ sinh môi trường; anh là tấm gương lao động tận tụy, có trách nhiệm với nghề.

Giao lưu với cô Nguyễn Thị Hiếu và anh Đinh Văn Việt
Các cá nhân được tuyên dương

Nghe cô giáo Đinh Thị Kim Phấn kể về quá trình mang con chữ đến trẻ em tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM khiến mọi người xúc động và cảm phục. Đồng thời, chị Lê Thị Bảo – Chủ nhiệm CLB Mỹ Thuật Ếch con chia sẻ về quá trình phục vụ cộng đồng trong thời gian qua… Đây là những tấm gương thầm lặng, đáng trân trọng trong đợt tuyên dương lần này.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tuyên dương, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch nước ghi nhận những đóng góp của tập thể, cá nhân được vinh danh trong đợt tuyên dương lần này. Những việc làm thầm lặng đã góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, cần được nhân rộng và vang xa.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Ban thi đua – khen thưởng TP tiếp tục tìm kiếm, vinh danh những tấm gương thầm lặng để góp phần “Phát huy cái tốt để đẩy lùi cái xấu”.

Ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP phát biểu tại buổi lễ tuyên dương
Các tập thể, cá nhân trong đợt tuyên dương

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP hứa sẽ tiếp tục nhân rộng và phát huy việc biểu dương gương “Người tốt, việc tốt”, để cùng nhau xây dựng TP có chất lượng sống tốt, văn minh – hiện đại – nghĩa tình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang