Đồn Biên phòng Cần Thạnh – Bộ đội Biên phòng TP.HCM:

Xây dựng chi đoàn ngày càng vững mạnh

Thứ Năm, 16/03/2017 18:27  | Trung Oanh

|

(CAO) Chiều 16-3, tại Đồn Biên phòng (BP) Cần Thạnh (Bộ đội Biên phòng TP.HCM) tổ chức chương trình Đại hội đoàn viên chi đoàn Đồn BP Cần Thạnh nhiệm kỳ năm 2017 - 2019. Đến dự và chủ trì đại hội có Thượng tá Lâm Văn Huy, Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP TP. HCM.

Trong nhiệm kỳ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2015 – 2017, Ban chỉ huy thường xuyên có sự bàn bạc, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của Chi đoàn. Vì vậy Chi đoàn đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tự giác tham gia, phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn địa phương và các Chi đoàn bạn tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Thượng tá Lâm Văn Huy phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Trong đó nổi bật là các chương trình: Nâng bước em đến trường; Căn nhà 100 đồng; Biển đảo trong trái tim tôi; Ngày chủ nhật xanh; Ngày thứ 7 tình nguyện;... Ngoài ra, trong năm 2015, tổ chức tham gia tuần tra, tham mưu xử lý 12 vụ/12 đối tượng. Tổng số tiền phạt: 47,6 triệu đồng gồm vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, lĩnh vực giao thông thủy nội địa và vi phạm hành chánh trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước ta. Trong năm 2016, phát hiện 6 vụ việc liên quan đến khai thác khoáng sản cát trái phép.

Thiếu tá Trần Ngọc Biên – Bí thư chi bộ, Chính trị viên Đồn BP Cần Thạnh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Theo đó, giai đoạn 2017-2019 sẽ là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị Quyết lần thứ XII của Đảng, chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc. Tình hình chính trị, xã hội được giữ vững, kinh tế tiếp tục phát triển, gặt hái được nhiều kết quả trên các mặt.

Tuy nhiên, dự kiến trong thời gian tới tình hình địa bàn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định về an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội như: khiếu kiện đông người, các tệ nạn xã hội, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại...

Cán bộ chiến sĩ Đồn BP Cần Thạnh biểu quyết nhất trí và tham gia bỏ phiểu bầu cử

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thượng tá Lâm Văn Huy - Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP TP. HCM đánh giá cao những nỗ lực của Chi đoàn Đồn BP Cần Thạnh, phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện trên tất cả các lĩnh vực, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, cửa khẩu và xây dựng thế trận Biên phòng vững chắc, xây dựng đơn vị, chi bộ vững mạnh.

Các đại biểu chính thức đi dự đại hội đoàn của Bộ đội Biên phòng TP. HCM vừa được bầu cử

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Cụ thể là tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ Đoàn thanh niên chưa được phát huy, một số đồng chí chưa thật nhiệt tình, tâm huyết với công việc. “Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tôi đề nghị cấp ủy, chỉ huy và Ban chấp hành chi Đoàn Đồn BP Cần Thạnh cần tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo với công tác thanh niên; Quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Bộ chính trị, thực hiện các tiêu chí “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Đồng thời thường xuyên đẩy mạnh phong trào, hoạt động các mạng của tuổi trẻ, làm tốt vai trò nỏng cốt trong phong trào tuổi trẻ tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển, an ninh cửa khẩu cảng của TP”, thượng tá Lâm Văn Huy nhấn mạnh.

Toàn cảnh đại hội

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, đại hội chi đoàn Đồn BP Cần Thạnh nhất trí bầu thiếu tá Nguyễn Huy Mỹ, Phó Chính trị viên giữ chức Bí thư chi đoàn, thiếu úy Đặng Thanh Bình, cán bộ Đội vận động quần chúng giữ chức Phó Bí thư Chi đoàn. Đồng thời, đại hội nhất trí bầu cử 10 đại biểu chính thức đi dự đại hội đoàn của Bộ đội Biên phòng TP. HCM là: Đặng Thanh Bình, Nguyễn Văn Duẩn, Tào Thanh Duy, Nguyễn Thanh Điền, Nguyễn Thanh Hiển, Lê Hoàng Linh, Phạm Hoàng Luân, Trần Nhựt Minh, Nguyễn Huy Mỹ, Đào Văn Nam và một đồng chí Trần Minh Cảnh là đại biểu dự khuyết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang