Công an Lâm Đồng đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm

Thứ Tư, 08/01/2020 13:49

|

(CATP) Ngày 8-1-2019, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, kế hoạch thực hiện công tác năm 2020. Ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đến dự. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo hai ngành Kiểm sát và Toà án nhân dân cùng cấp.

Đại tá Đào Ngọc Cần - Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Lâm Đồng, thông tin: Lâm Đồng là thành phố du lịch lớn, hàng năm đón hàng triệu lượt khách du lịch tới tham quan, nghỉ dưỡng. Nhiều đối tượng lưu động từ các nơi khác lợi dụng việc này đến ẩn náu, trà trộn để hoạt động phạm tội. Tội phạm về TTXH tiếp tục diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng có xu hướng kết nối hoạt động, đan xen trên nhiều lĩnh vực, mở rộng địa bàn hoạt động liên huyện, liên tỉnh, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và các phương tiện giao thông công cộng, thực hiện các hành vi tội phạm, gây khó khăn cho công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng.

Ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Lê Tiến

Cơ quan điều tra các cấp đã chủ động triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, khám phá án và việc chấp hành pháp luật trong công tác bắt, giam, giữ, điều tra xử lý tội phạm, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm.

Đáng nói, tội phạm về ma tuý diễn biến ngày càng phức tạp, là nguồn cơn của mọi loại tội phạm. Chúng hoạt động tinh vi, có sự đan xen giữa tội phạm ma tuý và tội phạm hình sự, như nhóm tội phạm: mua bán trái phép ma tuý, trộm cắp, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, mở dịch vụ cầm đồ... Số người nghiện ma tuý gia tăng; công tác quản lý và cai nghiện ma tuý gặp nhiều khó khăn, người nghiện phần lớn đang ở ngoài xã hội là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ phạm tội.

Riêng Phòng CSHS Công an Lâm Đồng trong năm 2019 đã phát hiện 1.068 vụ phạm pháp hình sự, bắt và xử lý 1.689 đối tượng, khởi tố 1.317 bị can. Nổi lên là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, hiếp dâm, hiếp dâm người dưới 16 tuổi, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cướp giật tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự...

Căn cứ chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và diễn biến tình hình thực tế trên địa bàn, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng, triển khai nhiều biện pháp ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, theo chuyên đề, nhất là tội phạm hoạt động theo băng nhóm, tội phạm hình sự nguy hiểm...

Đại tá Đào Ngọc Cần - Phó Giám đốc, phụ trách Công an tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Lê Tiến

Trên lĩnh vực an ninh, tại Lâm Đồng, trong năm qua, các thế lực thù địch, phản động, do các tổ chức phản động lưu vong ("Việt Tân", "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời") vẫn tích cực lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, những mâu thuẫn, bất cập trong xã hội, trên một số lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường... nhằm thu thập tin tức, ngầm xâm nhập vào các địa bàn chiến lược, phức tạp về an ninh trật tự, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS; lợi dụng hoạt động từ thiện, nhân đạo, hứa hẹn lợi ích vật chất tiếp tục xuyên tạc, kích động với những thông tin sai lệch về tình hình địa phương, đất nước nhằm mưu đồ chính trị hoặc thông qua mạng xã hội zalo, facebook để lôi kéo, mưu đồ hình thành mạng lưới cơ sở, tổ chức nội địa tại địa phương...

Các lực lượng Công an Lâm Đồng đã giám sát hiệu quả hoạt động của các đối tượng đến địa phương; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống gián điệp, đấu tranh hiệu quả với các tổ chức phản động lưu vong, các đối tượng tội phạm... làm giảm thiểu hoạt động, tác động của các đối tượng tại địa phương, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, "điểm nóng" về ANTT.

Đại tá Đào Ngọc Cần nêu rõ các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể năm 2020 theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an đối với đơn vị Công an Lâm Đồng. Trước mắt, cần tăng cường công tác trong hoạt động đấu tranh phòng ngừa tội phạm, nghiêm cấm hàng giả, hàng gian, đảm bảo các dịch vụ du lịch lành mạnh để người dân đón Tết cổ truyền bình an và hạnh phúc.

Ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước trao những tấm Huân chương Chiến sĩ vẻ vang cho 9 cá nhân, nguyên là lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, đơn vị cấp huyện, thành phố của Công an Lâm Đồng

Ông Đoàn Văn Việt ghi nhận, đánh giá cao các kết quả đạt được của Công an tỉnh Lâm Đồng trong năm qua; đồng thời nhắc nhở, động viên Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng toàn thể CBCS tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, tăng cường hơn nữa các mặt công tác, góp phần kéo giảm tội phạm trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong thời gian tới.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo Công an tỉnh, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Công an đã trao nhiều Huân, Huy chương, Bằng khen và Giấy khen cho một số tập thể, cá nhân công tác tại Công an Lâm Đồng vì những thành tích xuất sắc trong công tác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang