Góp tâm, sức vì sự bình yên của thành phố

Thứ Ba, 27/12/2016 09:15  | Mai Loan

|

(CAO) Chiều 26-12, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm (2006-2016) công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào tòan dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn TP.HCM.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc CA TP.HCM trình bày báo cáo tổng kết: 10 năm qua, TP đã xây mới và nhân rộng 64 mô hình TDBVANTQ với 120 tên gọi khác nhau. Đến nay, có rất nhiều mô hình duy trì hoạt động hiệu quả, như: “Mô hình phối hợp giữa Công an (CA) với Trường đại học về đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại Ký túc xá”; “Mô hình phối hợp giữa CA với Ban giám đốc các bến tàu, bến xe, nhà ga về đảm bảo ANTT”; “Mô hình phối hợp giữa CA với Công ty dịch vụ bảo vệ về đảm bảo ANTT”, “Nhà trọ tự quản” (hiện toàn TP có 13.356 nhà trọ tự quản), “Xe ôm tự quản” (699 tổ/7.625 thành viên) “Dân phòng tự quản” (115 tổ/553 thành viên, “Ngành hàng tự quản” (67 tổ/1.670 thành viên), “Nhóm hộ tự quản về an ninh trật tự” (24.134 nhóm/178.379 hộ”, “Tổ công nhân đường phố phòng, chống tội phạm” (12 đội, 73 tổ với 1.719 thành viên), “Camera giám sát tình hình ANTT” (TP có 1.109 đầu thu và 13.109 mắt camera). “Mô hình 5+1”…

Đại tá Đinh Thanh Nhàn phát biểu tại hội nghị

Các mô hình nêu trên đã thực sự lan tỏa trong đời sống cộng đồng, góp phần đảm bảo tốt ANTT ở địa bàn dân cư, ký túc xá, bến tàu, bến xe… Đồng thời, thông qua các mô hình tự quản, tự phòng về ANTT, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân cũng tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng.

Từ năm 2005 - 2015, quần chúng nhân dân đã cung cấp 612.249 nguồn tin liên quan đến ANTT (trong đó có 362.597 tin có giá trị), giúp lực lượng CA xác minh làm rõ 64.868 vụ việc, bắt giữ, xử lý 100.201 đối tượng các loại, thu hồi tài sản trị giá hơn 220,6 tỷ đồng, cùng lực lượng CA chuyển hóa 1.838 địa bàn, điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, kéo giảm đáng kể số vụ phạm pháp hình sự; trực tiếp bắt 28.640 đối tượng; giao nộp 2.675 súng các loại, 100.573 viên đạn, 19.500 dao lê, mã tấu và hung khí tự tạo khác.

Không chỉ vậy, với tinh thần trách nhiệm, người dân TP còn vận động 2.724 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú; các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp với CA quản lý, giáo dục, giúp đỡ 223.183 đối tượng, trong đó có 105.648 đối tượng đã tiến bộ được ra khỏi diện quản lý.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Cũng theo báo cáo của UBND TPHCM, sự phát triển nhanh, sâu rộng của phong trào TDBVANTQ góp phần kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, thể hiện qua số số vụ phạm pháp hình sự hàng năm được kéo giảm và tỷ lệ khám phá án nâng lên. Cụ thể, từ năm 2006-2010 xảy ra 32.796 vụ phạm pháp hình sự (giảm 4.913 vụ so với 5 năm liền kề), điều tra khám phá 19.462 vụ đạt tỷ lệ 59,34%. Giai đoạn 2011-2015, xảy ra 29.535 vụ phạm pháp hình sự (giảm 3.261 vụ so với giai đoạn 2006-2010), điều tra khám phá 20.072 vụ đạt tỷ lệ 67,96% (tăng 8,62%).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Cách Mạnh nhấn mạnh: Trong 10 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thành phố đã từng bước phát triển mới, gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng, thực hiện các chương trình quốc gia, các cuộc vận động, các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng.

Theo đó, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, tấn công trấn áp tội phạm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực trong công cuộc xây dựng, phát triển bảo vệ Tổ quốc….

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh: Điểm nổi bật trong công tác xây dựng nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 10 năm qua là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc VN và các tổ chức thành viên, các sở, ngành, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, nhân dân đề cao ý thức cảnh giác, chủ động đấu tranh phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, các hoạt động gây chia rẽ, đoàn kết nội bộ, gây rối, bạo loạn của các thế lực thù địch; tích cực phòng ngừa, ngăn chặn và tham gia phát hiện tố giác truy bắt tội phạm, giải quyết tệ nạn xã hội, quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, gắn thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào khác như: “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Chương trình mục tiêu 3 giảm”…

Để đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ ANTQ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch đề nghị các cấp, ngành, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; lực lượng CA tiếp tục phát huy nòng cốt tham mưu, giúp cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức rà soát phân loại chất lượng các mô hình, tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự; tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng CA với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, ngành, đòan thể trong công tác xây dựng phong trào tòan dân bảo vệ an ninh tổ quốc…

Dịp này, UBND TP.HCM tặng Bằng khen cho 32 tập thể, 41 cá nhân; tặng giấy khen của CATP cho 41 tập thể, 56 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảovệ ANTQ giai đoạn 2006-2016.

Tại hội nghị một số địa phương chủ động sáng tạo xây dựng thành công mô hình điểm, điển hình về công tác phong trào, phát huy được hiệu quả thiết thực như “Mô hình 5+1” của CA Q10 đã hỗ trợ tốt việc quản lý, giáo dục, cảm hóa giúp đỡ người lầm lỗi của khu dân cư. Mô hình này được Bộ Công an, TP chọn làm điểm để nhân rộng ra toàn TP. Tại Q1, mô hình tự quản về ANTT của chợ Bến Thành cũng được đánh giá cao. Chợ có 1.470 sạp và 200 quầy hàng của 5 doanh nghiệp, kinh doanh 11 nhóm ngành hàng, gồm: quần áo, vải sợi, giầy dép, mỹ phẩm, thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, tạp hoá, nông sản, ăn uống, thủ công mỹ nghệ, trái cây, hoa tươi. Có lịch sử hơn 100 năm, lại nằm ngay trung tâm TP nên hàng ngày, chợ Bến Thành đón cả chục ngàn lượt khách đến tham quan, mua sắm.

Do đó, để đảm bảo ANTT, Ban quản lý chợ đã triển khai cho cán bộ viên chức và thương nhân thực hiện tốt công tác trật tự kinh doanh, phòng chống cháy nổ, xây dựng nếp sống văn minh trong kinh doanh, giao tiếp với khách hàng, giữ vệ sinh môi trường nơi kinh doanh... Lực lượng bảo vệ chợ có 56 người chia thành 6 tổ, được phân công phụ trách từng dãy ngành hàng, đảm bảo trực tuần tra canh gác 24/24 giờ kể cả ngày chủ nhật, lễ, tết. Ngoài bố trí lực lượng chốt giữ các cửa không để người bán rong, ăn xin, cò mồi đeo bám theo khách nước ngoài, Ban quản lý chợ còn phối hợp với CA phường Bến Thành thông tin cho các nhóm ngành hàng tự quản về tình hình ANTT những hành vi của đối tượng trộm cắp, cướp giật để người kinh doanh cảnh giác, đồng thời lắp đặt hệ thống camera trong nhà lồng chợ.

Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 9 cho rằng: Qua công tác xây dựng các mô hình, tình hình tội phạm và các vi phạm pháp luật ở các địa bàn xây dựng mô hình đều có xu hướng giảm, hạn chế các vi phạm, tội phạm xảy ra ở khu vực dân cư. Các mô hình, điển hình tiên tiến trực tiếp hướng tới phục vụ nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm. Nhất là trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tố giác, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; đồng thời gắn phong trào TDBVANTQ với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị và các tổ chức quần chúng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở…

Tại quận Gò Vấp - là địa bàn phức tạp về TTXH, song từ khi các mô hình được triển khai đều phát huy tác dụng… Để việc triển khai thực hiện mô hình đạt hiệu quả hơn nữa, lực lượng CAP, nhất là cảnh sát khu vực phải làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến cơ quan, đơn vị, nhà trường, công ty và quần chúng nhân dân về ý nghĩa, tác dụng, tính hiệu quả của việc lắp đặt camera giám sát trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu dân cư để người dân hiểu rõ, đồng tình ủng hộ và tích cực hưởng ứng tham gia đóng góp kinh phí để lắp đặt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang