Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm người dân vùng lũ

Thứ Năm, 22/12/2016 23:25  | Tường Vân

|

(CAO) Ngày 21-12, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu đoàn công tác về Phú Yên kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt; thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do lũ tại tỉnh này.

Ngay khi đến Phú Yên, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi đời sống, tình hình thiệt hại do lũ lụt gây ra đối với người dân xã An Hiệp, huyện Tuy An. Đây là địa phương bị lũ lụt tàn phá nặng nề về người cũng như tài sản.

Tại đây, Phó Chủ tịch nước dành tặng bà con 100 suất quà. Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng Trường mầm non An Hiệp một bộ đồ chơi ngoài trời cho trẻ em trị giá 80 triệu đồng.

Sau khi đi kiểm tra thực tế, chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra và chỉ đạo các biện pháp khắc phục.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Yên

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Hoàng Văn Trà báo cáo với Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra ở Phú Yên. Theo đó, từ đầu tháng 11 đến nay, Phú Yên trải qua hai đợt mưa lũ lớn gây thiệt hại đến nhà cửa, hoa màu của nhân dân và cơ sở hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng.

Toàn tỉnh có 7 người chết, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại nặng nề, trong đó tổng thiệt hại trong đợt 1 ước tính lên đến 420 tỷ đồng. Trong đợt 2 lũ từ ngày 11 đến 19-12, hầu hết diện tích lúa bị ngã đổ, hư hại, nhiều diện tích lúa vụ đông xuân mới gieo sạ cũng bị ngập úng, có 2 người chết, 6 người bị thương.

Các công trình giao thông, thủy lợi tiếp tục bị ngập, hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng… Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh từ đầu tháng 11-2016 đến nay ước tính gần 500 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết đến thời điểm này, trên địa bàn cả nước, mưa lũ làm 325 người chết, thiệt hại hơn 37.000 tỷ đồng.

Chia sẻ với người dân vùng lũ, Phó Chủ tịch nước sẽ làm hết sức mình để huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Phó Chủ tịch nước cũng chỉ đạo chính quyền địa phương nhanh chóng hỗ trợ tiền để người dân xây dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống, chuẩn bị đón Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017 sắp tới.

Trước mắt, chính quyền địa phương cần tập trung các biện pháp giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt, tiếp tục sửa chữa các công trình phục vụ dân sinh, ưu tiên cho các trường học để các cháu học tập; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, tuyệt đối không để người dân nào bị đói, rét.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước trao 600 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Phú Yên để giúp các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ và mua sách vở, dụng cụ học tập cho học sinh vùng lũ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang