Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai

Thứ Hai, 10/08/2020 10:25

|

(CAO) Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc sáng 10-8.

Đại hội có sự tham dự của đại diện Bộ Công an, cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai và 150 đại biểu của 27 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai đã tập trung lãnh đạo toàn lực lượng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai lần thứ XI đề ra.

Đại tá Rah Lan Lâm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc Đại hội

Trong nhiệm kỳ, Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch về đấu tranh phòng chống tội phạm. Theo đó, đã điều tra, làm rõ 3.223 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ hơn 80% (vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội 5,3%). Tỷ lệ điều tra khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng hàng năm đạt trên 96%. Trong nhiệm kỳ, cơ quan điều tra các cấp khởi tố 4917 vụ, 7209 bị can; kết luận điều tra, đề nghị truy tố 3850 vụ, 7105 bị can.

Công tác đấu tranh giải quyết vấn đề FULRO, “tà đạo Hà Mòn” có nhiều chuyển biến mới theo hướng tích cực, không để kích động, tập trung gây rối biểu tình, bạo loạn…

Các đại biểu tham dự Đại hội

Báo cáo chính trị cũng chỉ ra nguyên nhân của những kết quả đạt được, đồng thời nêu ra những bài học kinh nghiệm, để từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ mới.

Theo kế hoạch, chiều nay, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bình luận (0)

Lên đầu trang