Lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam – Campuchia:

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm vùng giáp biên

Thứ Ba, 27/08/2019 18:21

|

(CATP) Trong 5 năm (2015 đến 2019), lực lượng phòng, chống ma tuý và tội phạm Bộ đội biên phòng (BĐBP) đã phối hợp với các lực lượng chức năng của Campuchia bắt giữ, xử lý 54 vụ/239 đối tượng phạm tội.

Đó là thông tin được công bố tại Hội nghị phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu và đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia chiều 27-8-2019, tại TP.Châu Đốc (An Giang).

Dự và chủ trì hội nghị có Trung tướng Hoàng Xuân Chiến – Tư lệnh BĐBP Việt Nam, Đại tướng Hun Ma-net –Tư lệnh Lục quân Campuchia cùng đại diện lãnh đạo lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền hai nước Việt Nam và Campuchia.

Từ năm 2015, Việt Nam và Campuchia triển khai thực hiện Nghị định thư hợp tác Quốc phòng 05 năm (2015-2019) và Kế hoạch hợp tác Quốc phòng năm 2019 của Bộ Quốc phòng. Nhờ công tác phối hợp song phương chặt chẽ, các lực lượng bảo vệ biên giới đã triển khai nhiều chương trình mang lại hiệu quả thiết thực.

Từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển nông, lâm sản, khoáng sản vượt biên trái phép qua lại khu vực biên giới.

Cụ thể, trong 5 năm qua, lực lượng phòng, chống ma tuý và tội phạm BĐBP đã phối hợp với lực lượng chức năng liên quan của Campuchia phát hiện, bắt giữ nhiều đường dây tội phạm, nhất là tội phạm trong lĩnh vực mua bán, vận chuyển ma tuý qua biên giới.

Cụ thể, lực lượng song phương bắt giữ, xử lý 54 vụ/239 đối tượng; phối hợp, xác lập 08 chuyên án chung (8 vụ/12 đối tượng tội phạm ma tuý, thu 67.491 viên, 15,05kg ma tuý tổng hợp); 1 vụ/2 đối tượng vận chuyển tiền giả qua biên giới, thu 200 USD giả và nhiều tang vật khác.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, ngày 19-8 vừa qua, đại diện lãnh đạo Uỷ ban biên giới Quốc gia Việt Nam và đại diện Uỷ ban phân giới, cắm mốc Quốc gia Campuchia đã tiến hành ký tắt Nghị định thư ghi nhận 84% kết quả phân giới, cắm mốc giữa Việt Nam – Campuchia. Dự kiến lễ ký chính thức sẽ diễn ra vào tháng 9-2019 tại Hà Nội.

Đây là kết quả to lớn, thể hiện sự tin cậy chính trị và quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc thúc đẩy công tác phân giới cắm mốc sớm hoàn thành theo kế hoạch, đáp ứng lòng mong mỏi của người dân vùng biên.

Để quan hệ phối hợp công tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước ngày càng gắn bó, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh một số nội dung cần phối hợp trong thời gian tới.

Cụ thể: Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân giới, cắm mốc hiệu quả; Cùng nhau giải quyết nhanh chóng các vụ việc xảy ra trên biên giới trên tinh thần đoàn kết hữu nghị, hợp tác; Phối hợp chặt chẽ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm tài sản quốc gia; Tạo điều kiện cho người dân vùng biên qua lại trao đổi buôn bán, khám chữa bệnh; Tham gia tích cực, có trách nhiệm trong phối hợp, tổ chức các chương trình giao lưu hữu nghị biên giới ở các cấp nhằm góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp đoàn Campuchia đến giao lưu hữu nghị
Các em học sinh vui mừng đón đoàn đại biểu Campuchia

Bình luận (0)

Lên đầu trang