Liên quan đến các vụ án, sai phạm của Vũ “nhôm”:

Thêm một cựu Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cùng nhiều cán bộ bị khởi tố

Thứ Hai, 18/03/2019 12:23  | Hoàng Quân

|

(CAO) Cơ quan CSĐT Bộ Công an ngày 18-3 khởi tố bị can, khám xét nhà nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng và các cựu lãnh đạo doanh nghiệp do các vi phạm liên quan đến vụ án của Vũ “nhôm”.

Sáng 18-3, Bộ Công an, Viện KSND tối cao cùng lực lượng Công an TP.Đà Nẵng, đại diện chính quyền thực hiện lệnh khởi tố, khám xét nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1958, quê quán Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam; ngụ 85 Hoàng Kế Viêm, tổ dân phố 22, phường Mỹ An, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) – nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an và các cơ quan chức năng khám xét nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Trưa 18-3, trao đổi với PV, thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng xác nhận, lực lượng Công an TP được yêu cầu phối hợp với lực lượng của Bộ Công an và cơ quan chức năng tiến hành khám xét nhà của ông Nguyễn Ngọc Tuấn và một số cán bộ của TP.Đà Nẵng do liên quan đến vụ án của Vũ "nhôm".

Ông Hồ Sĩ Hoàng - Tổ trưởng Tổ dân phố 22, phường Mỹ An là người được mời đến chứng kiến khám xét nhà ông Tuấn. Đến 10 giờ 30 phút, việc khám xét nhà ông Tuấn hoàn thành.

Ông Tuấn đã trải qua các chức vụ: Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng; Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng. Ông Tuấn có quyết định nghỉ hưu từ ngày 1-1-2019, tuy nhiên do có nguyện vọng cá nhân nên xin nghỉ từ ngày 19-12-2018.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng trong lần phát động ngày Chủ nhật làm sạch môi trường.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng cũng khám xét nhà ông Nguyễn Đình Thống - nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và khai thác đất TP.Đà Nẵng và một số cựu lãnh đạo cơ quan chức năng, doanh nghiệp khác.

Cơ quan CSĐT cũng triệu tập, làm việc với ông Phạm Minh Cương – Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, Giám đốc Công ty TNHH Minh Hưng Phát, Phó Giám đốc Công ty I.V.C. Công ty I.V.C do Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) làm Giám đốc và đăng ký trụ sở tại nhà Vũ “nhôm” ở số 82 Trần Quốc Toản (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Tất cả công ty này đều của Vũ “nhôm” hoặc Vũ “nhôm” nắm giữ nhiều cổ phần.

Ông Thống cư trú tại chung cư Đà Nẵng Plaza (16 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu. Ông Thống từng bị UBKT Thành ủy Đà Nẵng kỷ luật Cảnh cáo do có sai phạm liên quan đến việc bán sân vận động Chi Lăng cho Tập đoàn Thiên Thanh.

Ông Tuấn, ông Thống cùng một số bị can khác bị khởi tố đều được áp dụng biện pháp cho tại ngoại. Các bị can đều có liên quan đến các vụ án của Vũ “nhôm”.

Các lực lượng, cơ quan chức năng khám xét nhà ông Nguyễn Đình Thống - nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và khai thác đất TP.Đà Nẵng.

Trước đó (năm 2018), hàng loạt cựu lãnh đạo, cán bộ bị khởi tố, bắt giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú, trong đó có 2 cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến; ông Nguyễn Xuân Anh bị cách chức Bí thư Thành ủy, thôi UVTW Đảng…

Bình luận (0)

Lên đầu trang