"Pháo đài an ninh Nhân dân" giữa đại ngàn Việt Bắc
Dự ngày hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương, Bộ Công an. Về phía tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh.
Phát biểu tại Ngày hội, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động về lại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang để dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào". Đây là vùng đất lịch sử thiêng liêng, nơi từng là Thủ đô kháng chiến, khởi nguồn của những quyết định trọng đại đưa đất nước đến độc lập, tự do. Tổng Bí thư nêu rõ, Ngày hội là dịp để ôn lại lịch sử, ghi nhớ, tri ân và khẳng định vai trò quan trọng, sự đóng góp vĩ đại của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống quý báu đó trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, hội nhập và phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao biển tượng trưng quà tặng Công trình xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy
Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy, những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. Riêng tại Tân Trào - địa phương giàu truyền thống cách mạng, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai bài bản, sát thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét; lồng ghép vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ rừng đầu nguồn, phát triển "du lịch đỏ” gắn với giữ gìn ANTT; những già làng, trưởng bản, công an viên, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên... không quản ngại khó khăn, ngày đêm bám địa bàn, giữ yên bản làng; đây chính là những "pháo đài an ninh Nhân dân" giữa đại ngàn Việt Bắc.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Tuyên Quang nói chung, xã Tân Trào nói riêng đã kiên trì, phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả đáng trân trọng, tự hào, góp phần quan trọng vào thành tựu chung trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của cả nước.
Để tiếp tục phát huy sức mạnh của quần chúng Nhân dân, vai trò nòng cốt của lực lượng CAND trong bảo vệ ANTT, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang, xã Tân Trào tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thấm nhuần quan điểm lấy dân làm gốc, Nhân dân là trung tâm và chủ thể của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
Tỉnh cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thiết thực, hiệu quả; đổi mới tư duy, cách tiếp cận trong xây dựng phong trào, tạo sự lan tỏa từ cơ sở, từ mỗi thôn, bản, từ mỗi người dân. Khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tinh thần cảnh giác cách mạng, trong mỗi người dân; xây dựng mỗi gia đình là một pháo đài vững chắc, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Tổng Bí thư tin tưởng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Tân Trào và toàn tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục vươn xa, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm ANTT, đưa đất nước ta tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng.
Khánh thành tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào"
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng trao tặng toàn bộ nguồn kinh phí xây dựng Trường THPT Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang; trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào".
Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các bậc tiền bối cách mạng tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, tỉnh Tuyên Quang.
Sau khi thành kính tưởng niệm Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các vị tiền bối cách mạng, tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã viết lưu bút bày tỏ: "Mỗi lần về Tân Trào, về khu di tích, tôi lại thấy như đang được sống trong không khí hào hùng, sục sôi của những ngày chuẩn bị Cách mạng tháng Tám năm 1945 và 9 năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp; với những quyết sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng có tính quyết định vận mệnh của dân tộc, khơi dậy đoàn kết, ý chí quyết tâm, tinh thần đấu tranh quật cường của quân và dân ta, đưa cách mạng Việt Nam giành những thắng lợi vĩ đại, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đánh đuổi thực dân Pháp, giải phóng hoàn toàn miền Bắc".
Nhấn mạnh ý nghĩa của việc xây dựng Tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào", Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, tượng Bác được chế tác nguyên mẫu theo ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong gần 6 năm Người ở và làm việc tại Tuyên Quang; tượng cao 7,9m, được làm bằng chất liệu đồng nguyên chất với trọng lượng gần 7 tấn; bệ tượng cao 3,6m; mong muốn xây dựng Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào trở thành trung tâm giáo dục truyền thống cách mạng của cả nước, đồng thời khắc ghi sâu đậm hình ảnh, kỷ niệm sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian ở và làm việc tại Tuyên Quang.
Tượng đài Bác Hồ được khánh thành hôm nay tại "Thủ đô kháng chiến" thể hiện tình cảm kính yêu, lòng biết ơn vô hạn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và để hình ảnh Bác, vị Cha già dân tộc mãi mãi là biểu tượng của niềm tự hào, truyền cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ trẻ viết tiếp những trang sử vàng của đất nước.