Ngày 24/10 bão số 8 sẽ ảnh hưởng đến miền Trung

Thứ Tư, 21/10/2020 20:18  | T.Nam

|

(CAO) Tính đến 18 giờ ngày 21/10, mưa lũ ở miền Trung đã làm chết và mất tích 134 người; trong đó có 112 người chết, 22 người mất tích.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày (21/10), vị trí tâm bão số 8 (bão Saudel) ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 16 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km...

Dự báo hướng đi và thời gian di chuyển của bão số 8. Nguồn: TTDBKTTVQG

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cbo biết, bão số 8 đã đi vào Biển Đông, theo dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ vào cuối tuần này (ngày 24-25/10). Trên toàn bộ khu vực Biển Đông sẽ có gió mạnh. Điều đặc biệt đáng lưu ý là khu vực giữa Biển Đông có thể có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, từ 13 giờ ngày 22/10 đến 13 giờ ngày 23/10 bão tiến gần đến khu vực đảo Hoàng Sa.

Khi vào trong kinh tuyến 111 độ Đông, bão có xu hướng suy yếu. Vùng trọng tâm ảnh hưởng của bão là khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ.

Cũng theo ông Trần Quang Năng, bão số 8 gây gió mạnh kèm dông, lốc trên các vùng biển rất nguy hiểm đối với tàu thuyền, đây là gió hoàn lưu bão và hoạt động mạnh của gió mùa Đông Bắc. Bên cạnh đó, cần lưu ý tới khả năng mưa do bão khi ảnh hưởng đến đất liền trong 3-4 ngày tới (ngày 24-26/10) ở khu vực miền Trung.

Mưa lũ đã làm chết và mất tích 134 người

Để tiếp tục ứng phó với bão số 8 và khắc phục hậu quả mưa bão tại miền Trung, ngày 21/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của bão số 8 và mưa lũ thời gian qua tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư; Thủ tướng Chính phủ; Phó Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, trong đó tập trung vào việc theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển phòng tránh và neo đậu, bao gồm cả các tàu vận tải, tàu vãng lai; tổ chức vận hành các hồ đập thủy lợi, thủy điện bảo đảm an toàn, đúng quy trình, chủ động hạ thấp mực nước để đón lũ; phân công cụ thể, bố trí lực lượng thường trực tại các hồ chứa đã đầy nước, hồ chứa có nguy cơ mất an toàn để kịp thời xử lý khi có tình huống.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố huy động các lực lượng, tổ chức đoàn thể để nhanh chóng khôi phục đời sống của người dân sau khi lũ rút, tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường, chú ý đảm bảo an toàn tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra; cử các đoàn công tác xuống các địa phương để hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh, phục hồi sản xuất.

Các tỉnh, thành phố tổ chức tiếp nhận, phân bổ nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; tăng cường dự báo, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là truyền thông cơ sở, thường xuyên liên tục cung cấp diễn biến của bão, các phương án ứng phó để người dân biết và phối hợp với chính quyền địa phương chủ động phòng tránh.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 18 giờ ngày 21/10, mưa lũ đã làm chết và mất tích 134 người; trong đó có 112 người chết, 22 người mất tích.

Bình luận (0)

Lên đầu trang