Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu báo cáo việc bổ nhiệm Vụ phó 26 tuổi

Thứ Sáu, 09/12/2016 15:04

|

(CAO) Liên quan đến việc Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ (BCĐTNB) từng bổ nhiệm một nghiên cứu sinh 26 tuổi làm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế, sáng 9-12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu BCĐTNB kiểm tra, rà soát, báo cáo toàn bộ quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, phân công công việc, chuyển công tác đối với Vụ phó Vũ Minh Hoàng.

Trong buổi làm việc với đại diện một số cơ quan báo chí, ông Sơn Minh Thắng - Phó ban thường trực, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết, do việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng diễn ra trước khi ông về công tác tại ban nên cần phải có sự phối hợp giữa các lãnh đạo nghỉ hưu với người đương nhiệm để kiểm tra, làm rõ vấn đề. Hiện, chỉ còn Phó trưởng ban Nguyễn Quốc Việt đương chức.

Ông Vũ Minh Hoàng (trái) trong lần tiếp xúc các doanh nghiệp Nhật Bản - Ảnh: AX

Ông Thắng cho biết thêm, BCĐTNB đang vào thời điểm rà soát, củng cố lại bộ máy nên lãnh đạo ban yêu cầu các đơn vị và các bộ liên quan phải kiểm điểm lại việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng trên tinh thần tự giác. Sau đó, BCĐTNB sẽ xem xét, đánh giá, trách nhiệm thuộc về cán bộ nào thì xử lý đến nơi đến chốn.

Theo ông Nguyễn Phong Quang, Chủ tịch Hội hỗ trợ người nghèo Tây Nam Bộ, nguyên Phó ban thường trực BCĐTNB cho biết, trong một lần đi thăm người quen, ông gặp được Vũ Minh Hoàng và phát hiện thanh niên này thông thạo nhiều thứ tiếng, tốt nghiệp thạc sĩ loại xuất sắc nên mời làm thông dịch viên cho đơn vị trong những lần xúc tiến đầu tư nước ngoài.

Vụ phó Vụ Kinh tế Ban chỉ đạo Tây nam bộ thông thạo 5 thứ tiếng
 

"Sau đó, Hoàng làm việc tốt, thường dẫn nhiều đoàn xúc tiến đầu tư nước ngoài về Tây Nam Bộ nên tôi thấy bổ nhiệm Hoàng là phù hợp. Khi bổ nhiệm Hoàng làm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế tôi chỉ nghĩ đến cái chung của toàn vùng, cần có nhân sự giỏi để phục vụ cho việc xúc tiến đầu tư”, ông Nguyễn Phong Quang nói. Theo ông Quang, do Hoàng vừa học vừa làm ở nước ngoài nên ít cán bộ ở BCĐTNB biết mặt.

Quyết định tuyển dụng ông Hoàng về làm việc tại Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

Về phía Cần Thơ, lãnh đạo Sở Nội vụ TP.Cần Thơ cho rằng, địa phương đang thu hút nguồn nhân lực để phục vụ việc xúc tiến thương mại, đầu tư, hợp tác nước ngoài. Vụ phó Vũ Minh Hoàng có hai bằng thạc sĩ, đang nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành phát triển nông nghiệp tại Nhật Bản, nói được 5 thứ tiếng (Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Nhật Bản) nên Sở thống nhất xin rút cán bộ này về. Sở cũng có tổng hợp báo cáo, thông qua thường trực Thành ủy, UBND thành phố.

Hai ngày qua, dư luận xôn xao với thông tin Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ từng bổ nhiệm một nghiên cứu sinh 26 tuổi làm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế. Đó là Ông Vũ Minh Hoàng (sinh ngày 22-8-1990, quê quán Lương Tài, Bắc Ninh).

Ngày 4-6-2014, ông Hoàng được tuyển dụng vào phòng Nghiên cứu Tổng hợp, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ (BCĐTNB). Ngày 15-1-2016, BCĐTNB có quyết định điều động và bổ nhiệm Hoàng giữ chức Vụ phó Vụ Kinh tế. Khi được lên chức vụ phó, ông Hoàng đang học ở Nhật Bản.

Ngày 17-2-2016, ông Hoàng được BCĐTNB chuyển công tác về UBND TP.Cần Thơ và giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ. Về nước nhận quyết định bổ nhiệm xong, ông Hoàng quay trở lại Nhật Bản để tiếp tục học tập.

Một lãnh đạo BCĐTNB khẳng định, việc tuyển dụng và bổ nhiệm Hoàng là đúng theo quy định. Hoàng có nhiều bằng cấp như: Cử nhân Chính trị và Quan hệ quốc tế tốt nghiệp loại giỏi tại Trường Đại học tổng hợp Kent Anh Quốc; Thạc sĩ chuyên ngành phát triển quốc tế tốt nghiệp loại xuất sắc tại Trường Đại học Tổng hợp Kent Vương Quốc Bỉ. Ông Hoàng biết 5 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Trung Quốc, Tây Ban Nha và Nhật Bản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang