Thông tin việc bắt ông Nguyễn Duy Linh và điều tra vụ lộ clip nhạy cảm của diễn viên A.T

Thứ Hai, 21/06/2021 21:25

|

(CAO) Tại cuộc họp báo của Bộ Công an, chiều 21/6, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, đã thông tin về quá trình điều tra vụ việc lộ clip nhạy cảm của nữ diễn viên A.T. trên mạng xã hội sau lần làm việc với Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố đã phân công đơn vị chức năng làm việc ngay với các Công an phường Trung Hòa, thu giữ và kiểm tra điện thoại của các cán bộ, chiến sỹ đã thực hiện việc kiểm tra hành chính với diễn viên A.T.

"Việc điều tra cho thấy, clip phát tán sớm nhất là từ một nhóm kín trên ứng dụng Telegram với 18.000 thành viên. Công an Hà Nội xác định, máy điện thoại của các cán bộ, chiến sỹ công an không truy cập vào mạng này. Như vậy, trước mắt có thể loại trừ mối liên hệ của cán bộ, chiến sỹ công an," Giám đốc Công an TP.Hà Nội nêu rõ.

Công an Hà Nội sẽ tiếp tục xác minh nguồn phát tán clip lên mạng, tuy nhiên, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho rằng việc xác định là rất khó khăn do máy chủ của ứng dụng Telegramđặt ở nước ngoài.

Trước đó, tối 25/5, diễn viên A.T. (từng đóng một số vai nhỏ trong vài bộ phim truyền hình) cùng một số người bạn vui chơi ở căn hộ của A.T. (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy).

Vì nhóm người này tụ tập gây ồn ào nên người dân thông báo với Công an phường Trung Hòa.

Lực lượng chức năng nghi nhóm của A.T. sử dụng "bóng cười" nên đưa những người có liên quan về trụ sở Công an phường. Mọi việc sau đó được Công an phường Trung Hòa xử lý theo quy định của ngành.

Ngày 27/5, chị A.T. phát hiện clip dài khoảng 8 phút ghi lại cảnh ân ái giữa chị và bạn trai bị phát tán trên mạng xã hội. Sau đó, nữ diễn viên này thông báo sự việc cho Công an phường Trung Hòa.

Trong ngày hôm đó Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng một số lực lượng nghiệp vụ tiến hành xác minh, truy tìm người phát tán clip.

Ông Nguyễn Duy Linh bị khởi tố về tội ''Nhận hối lộ''

Tại cuộc họp báo của Bộ Công an vào chiều 21/6, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an (C01) cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ liên quan Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”).

Đại diện C01 thông tin liên quan đến việc bắt ông Nguyễn Duy Linh. Ảnh: TNO

Căn cứ quyết định này cũng như các chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ban hành quyết định khởi tố, bắt giam bị can Nguyễn Duy Linh (nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) về tội "Nhận hối lộ" theo khoản 4, Điều 354 - Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cũng đã khám xét chỗ ở của bị can Nguyễn Duy Linh. Các quyết định liên quan đều được Viện Kiểm sát phê chuẩn.

Ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra có bản kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 3 bị can trước pháp luật gồm: Hồ Hữu Hòa (trú ở Nghệ An) về tội “Môi giới hối lộ,” Phan Văn Anh Vũ về tội “Đưa hối lộ”, Nguyễn Duy Linh về tội “Nhận hối lộ.”

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ về tội “Đưa hối lộ;” đề nghị truy tố bị can Hồ Hữu Hòa về tội “Môi giới hối lộ.”

Sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án để làm rõ việc đưa hối lộ và môi giới hối lộ.

Trước đó, trong kết luận điều tra ban hành giữa tháng 3, Cơ quan điều tra xác định Hồ Hữu Hòa hành nghề tư vấn phong thủy và quen với Phan Văn Anh Vũ. Năm 2017, khi Bộ Công an điều tra về những sai phạm trong việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất công sản tại TP Đà Nẵng và cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, Phan Văn Anh Vũ nói với Hồ Hữu Hòa tiếp cận ông Nguyễn Duy Linh để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin.

Sau khi gặp "thầy phong thủy", Vũ đã nhờ lái xe riêng của ông này đưa 5 tỷ đồng và 500.000 USD (tương đương 11,5 tỷ đồng) cho Hòa để bị can này chuyển đến người nhận. Trong giai đoạn điều tra, Hồ Hữu Hòa phủ nhận cáo buộc trên. Còn Phan Văn Anh Vũ khai không giao tiền mà chỉ đưa xì gà, nấm linh chi Hàn Quốc cho người trung gian.

Đối với ông Linh, kết luận điều tra nêu trước ngày 14-10-2020, ông Linh trình bày không quen Phan Văn Anh Vũ. Sau thời điểm này, ông Linh thừa nhận có trò chuyện, hỏi thăm và động viên Vũ thông qua điện thoại của Hòa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang