TP.HCM: 800 tỷ đồng chăm lo Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo

Thứ Năm, 10/01/2019 21:59

|

(CAO) UBND TP.HCM dự kiến chi khoảng 800 tỷ đồng từ nguồn ngân sách (tăng khoảng 35 tỷ đồng so với năm 2018) để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Cụ thể, mức quà Tết thành phố dành cho các cán bộ lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức, mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, thương bệnh binh đặc biệt nặng, người hoạt động kháng chiến là 3,1 triệu đồng/suất và 1,7 triệu đồng/suất đối với thương binh nặng, bệnh binh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động…

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ chăm lo cho 26.000 đối tượng chính sách có công khác với mức 1,3 triệu đồng/suất. Đối với 5.700 hộ nghèo, cận nghèo của thành phố, mỗi hộ được hỗ trợ 1,1 triệu đồng. Riêng 130.000 người thuộc diện bảo trợ xã hội, khuyết tật, người già trên 80 tuổi trở lên, mỗi người được nhận 1,3 triệu đồng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thăm và tặng quà một gia đình chính sách. Ảnh minh họa

Theo ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM, năm 2019, thành phố bổ sung tặng quà Tết cho 5 nhóm đối tượng; tăng kinh phí cho hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và thăm, tặng quà đồng bào dân tộc, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình lực lượng chính trị nòng cốt có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình chính sách khu vực vành đai đóng quân…

“Hướng tới xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, do đó thành phố không để ai bị bỏ lại phía sau, mọi người dân đều có một cái Tết ấm áp, an vui”, ông Lê Minh Tấn nhấn mạnh.

Cùng với nguồn chi ngân sách, UBND TP cũng đề nghị, các sở, ban, ngành, quận, huyện và doanh nghiệp nhà nước tổ chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo Tết đến với mọi người, mọi nhà.

Bên cạnh đó, tăng cường xã hội hóa trong việc tổ chức hoạt động văn hóa - nghệ thuật phục vụ Tết; tổ chức chu đáo, an toàn các lễ hội Xuân, hoạt động thể thao, hoạt động vui chơi giải trí gắn với tuyên truyền chính trị…

Bình luận (0)

Lên đầu trang