TP.HCM gắn hàng trăm camera an ninh để phòng chống tội phạm

Thứ Ba, 06/12/2016 16:30  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Hệ thống camera này cảnh báo xâm nhập trái phép, đám đông tụ tập, nhận dạng khuôn mặt và được kết nối trực tiếp với trung tâm chỉ huy Cảnh sát 113.

Sáng 6-12, Công an Q.5 (TP.HCM) tổ chức lễ khánh thành Trung tâm chỉ huy giám sát camera an ninh nơi công cộng. Đây là đơn vị cấp quận đầu tiên của TP thí điểm thực hiện mô hình này trong việc kết nối tập trung các camera an ninh khu phố để phục vụ công tác đảm ảo an ninh trật tự, xử lý nhanh các tình huống xảy ra trên địa bàn, lưu trữ dữ liệu.

Hiện nay, hệ thống này đã kết nối được 240 camera được gắn từ 15 phường trên địa bàn Q.5. Tính năng nổi bật của hệ thống camera này là nhận dạng được khuôn mặt của từng người; cảnh báo xâm nhập khu dân cư đêm khuya; cảnh báo đám đông tụ tập; báo động bằng âm thanh và hiện thị màn hình.

Toàn bộ camera được lập trình điều khiển từ xa, ghi hình tập trung tại Trung tâm chỉ huy giám sát camera an ninh nơi công cộng, đồng thời kết nối được với trung tâm chỉ huy thành phố, Cảnh sát 113, CSGT phân tích thông tin về biển số xe, nhận diện khuôn mặt... làm cơ sở để lực lượng nghiệp vụ xử lý nhanh hiệu quả các tình huống phát sinh hoặc trích xuất hình ảnh cũng cố hồ sơ nghiệp vụ để điều tra.

Sau khi số camera đi vào hoạt động ổn định, trong năm 2017, Trung tâm chỉ huy giám sát camera an ninh nơi công cộng sẽ tiếp nhận, xử lý hình ảnh thêm gần 1.000 camera trên địa bàn quận và tiếp nhận từ 1.500 – 3.000 camera vào năm 2018.

Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao hiệu quả của mô hình này về việc góp phần ngăn ngừa, kéo giảm tội phạm, các tệ nạn xã hội phát sinh trên đường phố.

“Hiện Q.1, Q.3 và Q.4 cũng đang tiến hành vận động bà con nhân dân trên địa bàn của mình tổ chức xã hội hóa vấn đề này để tiến hành tổ chức các trung tâm chỉ huy liên kết với nhau, xử lý hiệu quả các tình huống trên địa bàn góp phần đảm bảo an ninh trật tự theo chỉ đạo chung của thành phố thời gian tới”, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho hay.

Quận 5 có diện tích 4,27km2, dân số hơn 173.000 người, có 12 chợ, 4 trung tâm thương mại, 32 phố chuyên kinh doanh cùng mạng lưới siêu thị, cửa hàng tiện ích, 56 trường công lập, 24 trường tư thục, 14 bệnh viện, 856 cơ sở y tế tư nhân, 16 di tích lịch sử, văn hóa… là quận có mật độ dân cư lớn của thành phố.

Bình luận (0)

Lên đầu trang