TP.HCM: Kiến nghị Chính phủ phân cấp mạnh một số lĩnh vực

Thứ Năm, 28/12/2017 12:49  | Lê Ngân

|

(CAO) Trong hai ngày 28 và 29 - 12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh/ thành cùng các bộ ngành để đánh giá, tổng kết năm 2017 và bàn phương hướng thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018.

Tại đầu cầu TP.HCM, tham dự có ông Nguyễn Thiện Nhân- Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Thành Phong-Chủ tịch UBND TP và các phó chủ tịch UBND TP, lãnh đạo các sở, ngành...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tại Hội nghị
Lãnh đạo TP.HCM dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ

Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với nội dung các báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội 2017 và những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Đối với TP.HCM, ngay từ đầu năm 2017, thành phố tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, HĐND thành phố trên tất cả các lĩnh vực. Mặc dù còn nhiều khó khăn, hạn chế nhưng với những nỗ lực, cố gắng mạnh mẽ và quyết liệt của các cấp các ngành, các doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả mang tính toàn diện; góp phần củng cố niềm tin tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,25% (cùng kỳ tăng 8,05%). Thu ngân sách thực hiện 347.982 tỷ đồng, đạt 100,03% dự toán, tăng 12,95%...

Với phương châm “Quyết liệt, đồng bộ và sáng tạo”, TP.HCM quyết tâm triển khai thực hiện thành công Nghị quyết số 54 của Quốc hội, xứng đáng với niềm tin mà Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân cả nước đã dành cho để thành phố có điều kiện phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đóng góp nhiều hơn cho cả nước.

Bên cạnh việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội, TP cũng sẽ tập trung vào những lĩnh vực như: Tổ chức rà soát quy hoạch chung, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch sử dụng đất,… ưu tiên bố trí quỹ đất để đầu tư phát triển công nghiệp 4.0; công nghiệp hỗ trợ, trung tâm tài chính, đất dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo.

Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá môi trường đầu tư của thành phố; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài, chọn lọc dự án đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, có vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu, có liên kết với doanh nghiệp trong nước, cam kết đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, nâng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm; thu hút đầu tư thành công các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu trên thế giới.

Xây dựng các khu đô thị tạo động lực phát triển các huyện ngoại thành. Tập trung đầu tư hoàn thành các tuyến đường vành đai, tuyến đường xuyên tâm, hình thành hệ thống kết nối giao thông trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị, tuyến tàu điện ngầm, mở rộng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái,…

TP tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6; tinh giản biên chế, xác định rõ vị trí việc làm, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; phân công nhiệm vụ rõ ràng, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Đẩy mạnh cải cách hành chính giữa các cơ quan nhà nước và trong nội bộ từng cơ quan gắn với phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử phục vụ tốt nhất quá trình triển khai đô thị thông minh. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Làm tốt hơn nữa công tác thông tin truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một số nội dung sau: Thứ nhất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành hỗ trợ thành phố hoàn chỉnh, thẩm định các đề án thuộc thẩm quyền của Trung ương theo Nghị quyết số 54 của Quốc hội để đảm bảo thông qua trong năm 2018, bắt đầu triển khai năm 2019.

Thứ hai, trong Tờ trình của thành phố tại buổi làm việc với Bộ Chính trị về Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị, TP đã rà soát và kiến nghị Chính phủ điều chỉnh một số Nghị định theo hướng tiếp tục phân cấp mạnh mẽ trên một số lĩnh vực. TP sẽ khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung và trình Chính phủ ngay trong Quý 1-2018. Mong Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang