Tránh siêu bão Yutu, tàu cá và 24 ngư dân gặp nạn trên biển

Thứ Ba, 30/10/2018 16:30  | Mai Uyên

|

(CAO) Khoảng 2 giờ 5 phút ngày 30/10, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III nhận được thông tin đề nghị cứu nạn khẩn cấp từ ông Nguyễn Thành Thuận (ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là chủ tàu BV 4469 TS.

Tàu BV 4469 TS có 24 thuyền viên đang trên đường về bờ để tránh bão Yutu thì tàu bị phá nước phần mũi, nước tràn vào tàu, có nguy cơ tàu bị chìm; tàu phải thả trôi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tra cứu thông tin trên phần mềm xác định vị trí tàu, đồng thời phát thông báo hàng hải khẩn cấp, yêu cầu tất cả tàu thuyền hoạt động trong khu vực hỗ trợ tàu bị nạn.

Liền sau đó, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 413 tại Vũng Tàu khẩn trương rời bến thực hiện nhiệm vụ cứu nạn khẩn cấp.

Do ảnh hưởng của bão Yutu thời tiết tại khu vực tàu gặp nạn gió cấp 5 - 6 giật cấp 7, sóng biển cao trên 2 m, hành trình cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Tập thể cán bộ, thủy thủ tàu SAR 413 đã nỗ lực vượt qua và đến 10 giờ cùng ngày tàu SAR 413 đã tiếp cận được tàu BV 4469 TS ở khu vực gần vị trí tàu bị nạn.

Sau khi tiếp cận, cán bộ, chiến sĩ tàu SAR 413 đã sang tàu BV 4469 TS kiểm tra, khẩn trương bơm nước khắc phục chống chìm cho tàu, đồng thời tiến hành chăm sóc động viên các thuyền viên trên tàu BV 4469 TS.

Để bảo đảm an toàn cho các thuyền viên và tàu cá BV 4469 TS, tàu SAR 413 hỗ trợ đưa tàu BV 4469 TS cùng 24 thuyền viên về bờ. Dự kiến, 22 giờ ngày 30/10, tàu sẽ về đến cảng Trung tâm III ở thành phố Vũng Tàu.

Về siêu bão Yutu, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão ngay trên bờ biển phía Tây đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 290km tính từ vùng tâm bão; phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 90km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo hướng đi của siêu bão Yutu. Nguồn: TTDBKTTVTW

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 13 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 260km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 70km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14; biển động dữ dội.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 14,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai ở khu vực Đông Bắc Biển Đông: Cấp 3.

Bình luận (0)

Lên đầu trang