Trao quyết định thăng cấp bậc hàm bên di ảnh hai CBCS công an hy sinh

Thứ Sáu, 03/04/2020 20:00  | Hoàng Quân

|

(CAO) Tối 3-4, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng; Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đến viếng, động viên gia đình và trao quyết định (QĐ) thăng cấp bậc hàm cho Thượng sĩ Võ Văn Toàn và gia đình.

Chiều tối 3-4, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng lãnh đạo các sở ngành đến viếng, chia buồn, động viên và hỗ trợ đối với gia đình Thượng sĩ Võ Văn Toàn (SN 1997, ngụ P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng; quê quán huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) – chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Đội Hỗ trợ tư pháp và Thi hành án dân sự Công an Q.Sơn Trà.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chia buồn, động viên người thân gia đình Thượng sĩ Võ Văn Toàn.

Trước đó, ông Huỳnh Đức Thơ cũng đến Nhà tang lễ TP.Đà Nẵng (103 Quang Trung, TP.Đà Nẵng) viếng Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn (SN 1979, ngụ P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) – cán bộ Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự CAQ.Sơn Trà và động viên, chia sẻ, hỗ trợ với nỗi đau thương, mất mát của thân nhân gia đình.

Tối 3-4, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc CATP.Đà Nẵng dẫn đầu đoàn Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP.Đà Nẵng mang QĐ thăng cấp bậc hàm hạ sỹ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đến gia đình đồng chí Võ Văn Toàn. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trang nghiêm đặt QĐ thăng cấp bậc hàm từ Trung sĩ lên Thượng sĩ đối với đồng chí Võ Văn Toàn.

Cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã ký QĐ thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho đồng chí Đặng Thanh Tuấn từ Đại uý lên Thiếu tá. QĐ này cũng được đặt bên di ảnh Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn tại Nhà tang lễ TP.Đà Nẵng vào chiều 3-4.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc CATP.Đà Nẵng đặt quyết định thăng cấp bậc hàm bên di ảnh đồng chí Võ Văn Toàn.

Liên qua đến vụ việc, trong đêm 2 và ngày 3-4, lực lượng công an đã bắt được 8 đối tượng đua xe trái phép, có hành vi cướp giật khiến 2 CBCS Công an Q.Sơn Trà tử vong trong lúc làm nhiệm vụ.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Giang (SN 2003, ngụ tổ 33, P.Hoà Phát); Nguyễn Đình Long (SN 2004, ngụ tổ 33 kiệt 177 Lê Trọng Tấn); Nguyễn Đăng An (SN 2001, ngụ kiệt 185 Lê Trọng Tấn); Nguyễn Văn Huy (SN 2004, ngụ kiệt 185 Lê Trọng Tấn); Nguyễn Văn Cường (SN 1992, ngụ kiệt 185 Lê Trọng Tấn, tổ 33); Lê Ngọc Cường (SN 1994, ngụ kiệt 185, tổ 33 Lê Trọng Tấn); Nguyễn Đình Hoàn (SN 2000, ngụ kiệt 185 Lê Trọng Tấn, đều tại P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ); Phạm Hồng Thái (ngụ chung cư Nam Cẩm Lệ, Q.Cẩm Lệ) và tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại.

Chiều 3-4, tại phiên họp Thường trực Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đề nghị Bộ LĐ-TB&XH, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công, phong liệt sĩ cho 2 CBCS hy sinh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ với TP.Đà Nẵng, gia đình các đồng chí và yêu cầu các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện thủ tục để sớm công nhận liệt sĩ theo đúng quy định.

Bộ Công an cũng đã chỉ đạo CATP.Đà Nẵng tổ chức tang lễ 2 CBCS đã hy sinh vừa trang trọng, nghĩa tình, vừa đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng và Công an Q.Sơn Trà chia sẻ, động viên người thân Thượng sĩ Võ Văn Toàn.

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn là con trai duy nhất của bà Nguyễn Thị Hảo (63 tuổi). Cha anh Tuấn cũng là Công an về hưu, mất năm 2019 vì bệnh. Anh Tuấn ra đi để lại mẹ già, vợ và 2 con nhỏ học lớp lớp 3 và lớp 5. Vợ anh Tuấn làm việc trong thư viện một trường cấp 2 ở Q.Sơn Trà.

Cha mẹ Thượng sĩ Võ Văn Toàn khóc ngất bên quan tài con. Em gái anh Toàn đang học đại học không tin anh mình đã vĩnh viễn không còn. Tuổi trẻ, mới vào nghĩa vụ Công an nhưng Toàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cùng đơn vị. Mấy tháng qua, anh cùng các CBCS ngày đêm làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, phòng chống dịch bệnh cho đến cái đêm định mệnh...

Một số hình ảnh tại tang lễ Thượng sĩ Võ Văn Toàn:

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đi quanh linh cữu Thượng sĩ Võ Văn Toàn.
Ban Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng kính viếng Thượng sĩ Võ Văn Toàn.
Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung sĩ lên Thượng sĩ đối với đồng chí Võ Văn Toàn.
Người thân đau buồn trước sự hy sinh của Thượng sĩ Võ Văn Toàn.
Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn (trái) và Thượng sĩ Võ Văn Toàn (phải).
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc CATP.Đà Nẵng động viên người thân Thượng sĩ Võ Văn Toàn.
CATP.Đà Nẵng tổ chức tang lễ cho các CBCS đã hy sinh vừa trang trọng, nghĩa tình, vừa đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Bình luận (0)

Lên đầu trang