Tổng Thư ký Quốc hội giải thích về việc "trống ghế" Bộ trưởng Y tế

Thứ Sáu, 18/10/2019 17:23

|

(CAO) Việc Quốc hội chưa xem xét phê chuẩn nhân sự thay thế Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là vì Thủ tướng chưa trình.

Thông tin về chương trình Kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khoá XIV tại buổi họp báo chiều nay (18-10), Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Quốc hội sẽ dành thời gian cuối kỳ họp để xem xét, quyết định công tác nhân sự.

Phó Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Mạnh Hùng thông tin về nội dung dự kiến kỳ họp

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ngoài việc nghe báo cáo về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu với ông Hồ Văn Năm – nguyên Trưởng đoàn ĐBQH Đồng Nai, Quốc hội còn quyết định việc miễn nhiệm đối với Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội đối với ông Nguyễn Khắc Định, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Y tế đối bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Nhân sự thay thế ông Định, theo chương trình kỳ họp, sẽ được UBTVQH trình danh sách đề cử. Riêng nhân sự thay thế bà Tiến, chưa được thể hiện tại nội dung kỳ họp này.

Chủ trì cuộc họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết lý do Quốc hội tiến hành thủ tục miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế khi đang giữa nhiệm kỳ công tác là do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến tuổi nghỉ hưu.

Mặt khác, dù được miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Y tế nhưng bà Tiến cũng được điều chuyển sang đảm nhiệm một chức vụ quan trọng khác là Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Về băn khoăn nhân sự nào sẽ là người thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm Bộ trưởng Y tế, TTK Nguyễn Hạnh Phúc chia sẻ, Quốc hội chỉ xem xét việc này trên cơ sở đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện tại, phía Chính phủ chưa thực hiện quy trình này.

Tuy nhiên, với việc Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm nhiệm Bí thư Ban cán sự Đảng bộ Bộ Y tế, theo ông Phúc, như vậy là vị trí lãnh đạo Bộ Y tế sẽ không bị bỏ trống.

Bình luận (0)

Lên đầu trang