Cục An ninh cửa khẩu tặng quà tại Quảng Bình, Quảng Trị

Thứ Ba, 13/09/2016 19:37

|

(CAO) Trong hai ngày 09 và 10/9, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Quốc khánh và ngày truyền thống CAND (19/8), dịp khai giảng năm học mới 2016-2017, đoàn công tác của Cục An ninh cửa khẩu (Tổng cục An ninh, BCA) do đồng chí Đại tá Nguyễn Bá Tuấn và Đại tá Nguyễn Văn Chức - Phó Cục trưởng dẫn đầu đã tổ chức chuyến đi thăm và tặng quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam, các em học sinh nghèo vượt khó tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ của Cục.

Đến với Quảng Trị, đoàn đã thăm và tặng cho trường Tiểu học Triệu Thượng (huyện Triệu Phong) số quà tặng trị giá hơn 320 triệu đồng, gồm 2 máy lọc nước nóng lạnh trị giá 10 triệu đồng; tặng 20 phần quà cho các hộ nghèo tại xã Triệu Thượng và tặng 350 phần quà cho 350 em học sinh nghèo vượt khó của các xã thuộc huyện Triệu Phong (mỗi phần quà gồm 15kg gạo, 1 thùng mỳ tôm, dầu ăn, nước mắm, nước tương, đường, muối, 10 cuốn tập viết học sinh...trị giá 400.000đ và 500.000đ tiền mặt, riêng các hộ gia đình nghèo được tặng 1.000.000đ tiền mặt kèm mỗi phần quà). Những phần quà có ý nghĩa rất lớn nhằm động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập nhân dịp đầu năm học mới.

Tại tỉnh Quảng Bình, đoàn đã đến thăm, tặng quà cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật TP. Đồng Hới, đồng cảm với những khó khăn, vất vả và những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ thầy cô giáo, nhân viên trung tâm trong việc nuôi dạy, chăm sóc gần 100 cháu khuyết tật, các cháu bị di chứng chất độc da cam. Đoàn đã tặng số quà trị giá gần 170 triệu đồng, gồm gồm 2 máy lọc nước nóng lạnh, 6 giường ngủ, 27 phần qua, 10 triệu đồng tiền mặt̀; tặng 93 phần quà cho các cháu bị khuyết tật đang sinh hoạt tại trung tâm (mỗi phần quà gồm gạo, mỳ tôm... và 500.000đ tiền mặt), đồng thời tặng 30 phần quà (gồm gạo, mỳ tôm...và 2.500.000đ tiền mặt) cho 30 hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam, góp phần động viên các thầy cô, nhân viên Trung tâm, các cháu học sinh khuyết tật và các hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam vượt quá khó khăn, thiệt thòi về thể chất để hòa nhập cộng đồng.

Tổng trị giá quà tặng hơn 480.000.000đ, trong đó CBCS Cục An ninh cửa khẩu ủng hộ gần 300 triệu đồng, Hội từ thiện Bảo Vân ủng hộ 500 phần quà (gồm gạo, mỳ tôm, dầu ăn, đường, muối, nước mắm, nước tương), báo Thanh Niên hỗ trợ 3.000 cuốn tập viết học sinh.

Trong chuyến công tác, đoàn cũng đã đến dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9, thành cổ Quảng Trị... để tri ân với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, thống nhất Tổ quốc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang