Một bé trai bị xe buýt cán nát bàn tay cần giúp đỡ

Thứ Tư, 11/05/2016 08:22

|

(CAO) Sau khi bị xe buýt cán trúng bàn tay, tài xế không bồi thường tiền thuốc, nhà em lại rất nghèo, ba mẹ bỏ em từ nhỏ, em sống với bà ngoại.

Đó là trường hợp của em Nguyễn Văn Tín (7 tuổi, nhà ở Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM cho hay, hiện em đang điều trị tại khoa Bỏng của bệnh viện.

Hai bà cháu tại BV. Ảnh: BV Nhi Đồng 2

Mặc dù em đã 7 tuổi nhưng vì khó khăn nên hiện em vẫn chưa được đi học, em không biết đọc chữ.

Theo lời khai của người nhà, trước đó em bị xe buýt cán lên bàn tay trái làm bị thương, tài xế xe buýt đã không bồi thường tiền thuốc.

Bà ngoại em hằng ngày phải kiếm từng đồng tiền qua việc làm mướn, giúp việc nhà chỉ đủ cơm canh đạm bạc cho hai bà cháu sống qua ngày nên không có đủ tiền cho em đi học nói chi đến việc mua bảo hiểm y tế.

Hai bà cháu cần lắm sự giúp đỡ của các mạnh thường quân để em có thể bình phục và trở về với những sinh hoạt bình thường của cuộc sống.

Thông tin trợ giúp cho bé vui lòng liên hệ:

Tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo Bệnh viện Nhi Đồng 2. Điện Thoại: 08.38295723 – 08.22284692.

Hoăc chuyển khoản:

Tên tài khoản: Bệnh viện Nhi Đồng 2. Số tài khoản: 102010000097990, Ngân hàng TMCP Công Thương VN, chi nhánh TP.HCM. (Gởi vào Tổ Trợ giúp bệnh nhân nghèo).

Bình luận (0)

Lên đầu trang