Vợ chồng cùng nằm viện, 3 con nhỏ bơ vơ

Thứ Ba, 23/06/2020 21:06

|

(CAO) Cả hai vợ chồng phải nằm ở 2 bệnh viện điều trị, 3 đứa con nhỏ đang tuổi ăn, học của họ bơ vơ, tương lai không biết sẽ ra sao?

Anh Nguyễn Minh Cường và vợ là Nguyễn Thị Đào, sinh sống ở xã Cư Dliê M'nông, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk có cuộc sống bình yên như bao gia đình khác.

Bỗng đầu năm 2019, chị Đào trong khi đứng trên thang hái tiêu bất ngờ bị ngã xuống đất. Cú ngã làm chị bị chấn thương cột sống cổ, dây thần kinh cột sống bị ảnh hưởng làm tay chân bị tê liệt phải điều trị tại bệnh viện từ đó cho đến nay.

Từ khi vợ bị bệnh, anh Cường là trụ cột chính trong gia đình. Hàng ngày, anh đi làm thuê lo tiền ăn học cho 3 đứa con, tối lại vào bệnh viện chăm vợ.

Anh Nguyễn Minh Cường tại bệnh viện

Tối 16-6-2020, trên đường thăm vợ từ bệnh viện trở về, khi đi qua đoạn đường tại xã Ea Kpam, anh Cường bất ngờ bị tai nạn giao thông, được đưa đến Bệnh viện Thiện Hạnh (TP.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk) cấp cứu.

Bác sĩ chẩn đoán anh bị chấn thương sọ não, tụ máu gây xuất huyết não nếu không mổ kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Sau đó anh được bác sĩ mổ não và đang điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện, vẫn đang trong tình trạng hôn mê chưa tỉnh.

Hoàn cảnh gia đình vợ chồng anh chị rất đáng thương và vô cùng khó khăn. Từ ngày vào viện đến nay, gia đình đã vay mượn khắp nơi để có tiền chi trả viện phí, làm phẫu thuật.

Việc điều trị cho anh Cường rất tốn kém vì phải phẫu thuật nhiều lần để bệnh nhân phục hồi chức năng, đi lại, sinh hoạt bình thường. Số tiền chi phí cho bệnh nhân là rất lớn, trong khi hộ anh Cường có hoàn cảnh khó khăn, 3 con nhỏ đang đi học.

Mong các nhà hảo tâm của ít lòng nhiều giúp đỡ cho gia đình anh Cường để vợ chồng anh sớm có thể được điều trị, xuất viện trở về lo cho các con nhỏ ăn học.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi đến Ban công tác bạn đọc Báo Công an TP.Hồ Chí Minh (số 110 Nguyễn Du, quận 1, TPHCM); hoặc tài khoản từ thiện: Báo Công an TP.HCM (XH-TT) số: 0071001983085, ngân hàng Vietcombank chi nhánh TPHCM; hoặc cũng có thể liên hệ trực tiếp nơi anh Cường đang điều trị tại bệnh viện hoặc anh Võ Trường Minh, hiện công tác tại Công an tỉnh Đắk Lắk, số tài khoản 0231000600600 Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Đắk Lắk; số điện thoại 0948.700.007.

Bình luận (0)

Lên đầu trang