Cha Hoa hậu Phạm Hương qua đời

Chủ Nhật, 30/07/2017 10:38

|

(CAO) Vào lúc 22h tối ngày 29-7, cha của Hoa hậu Phạm Hương đã qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Trên trang Facebook cá nhân, quản lí của Hoa hậu Phạm Hương thông báo: “Xin chia buồn cùng gia đình Phạm Hương. Bác trai đã qua đời hồi 22h đêm nay. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình”.

Gia đình Hoa hậu Phạm Hương. Ảnh: FBNV

Vào sáng cùng ngày, sau khi khai trương quán trà sữa ở TP.HCM, Hoa hậu Phạm Hương đã ngay lập tức bay về Hải Phòng để túc trực cha ở những giây phút cuối đời. Trên trang Facebook, cô chia sẻ: “Khi con còn bé, nếu con khóc, cha sẽ dùng cả bàn tay để lau đi những giọt nước mắt của con. Nhưng giờ phút này, khi con khóc, cha sẽ dùng nụ cười của mình để thay cho tất cả những gì cha muốn nói”. Sau đó, Phạm Hương khóa trang cá nhân.

Được biết, bố của Phạm Hương là ông Mốt, làm nghề đánh cá, sau chuyển sang làm thợ mộc. Sau này, ông mắc phải hai căn bệnh gan và thận cùng lúc, sức khỏe vô cùng yếu. Cha Phạm Hương ít khi xuất hiện cùng con gái trong các sự kiện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang