8 người bị ám khói cấp cứu sau đám cháy lớn lúc rạng sáng

Thứ Bảy, 05/03/2016 14:20  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Hỏa hoạn xảy ra lúc rạng sáng khi cả nhà đang ngủ đã khiến 8 người bị ám khói, ngạt khí phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Rạng sáng ngày 5-3, tại số nhà 336 Cầu Giấy (Hà Nội) đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 8 người trong một gia đình nhập viện cấp cứu.

Thời điểm trên, những người trong nhà trên đang ngủ thì phát hiện nhiều tiếng nổ phát ra từ căn nhà, khói ngạt ngập khắp các phòng.

Đám cháy thiêu rụi khu bán điện thoại và làm 8 người ngạt khói

Ngay lập tức, người trong nhà đã lấy bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành. Khói lửa bao trùm, các thành viên trong nhà bao gồm 8 người đã phải phá một số cửa rồi nhảy ra lan can của tầng 2 thoát thân ra ngoài. Vụ hỏa hoạn đã khiến 8 người bị ngạt khói.

Nhận được thông tin, lực lượng PCCC Hà Nội nhanh chóng có mặt tại hiện trường chữa cháy và đưa các thành viên trong gia đình đi cấp cứu. Vụ hỏa hoạn đã làm cháy nhiều điện thoại tại tiệm và các vật dụng sinh hoạt trong gia đình.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định có thể ngọn lửa bùng phát từ khu nhà bếp rồi lan sang các tầng của ngôi nhà.

Bình luận (0)

Lên đầu trang