Cảnh sát nổ hàng chục phát súng vây bắt con bạc sát phạt trong rừng tràm

Thứ Bảy, 05/03/2016 05:31  | Hồng Phong

|

(CAO) Chiều 4-3, Công an TX.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết vừa triệt phá ổ cờ bạc, đá gà của trùm giang hồ "Tài sẹo", bắt giữ 36 đối tượng, thu giữ hàng trăm triệu đồng cùng nhiều tang vật khác...

Qua thời gian theo dõi, chiều 2-3, Công an TX.Dĩ An huy động hơn 60 cảnh sát bất ngờ vây ráp sòng bạc của Đàn Văn Tài (tự Tài sẹo, 38 tuổi, quê Đồng Nai) ở vườn tràm thuộc khu vực mỏ đá Châu Thới (KP.Châu Thới, P.Bình An).

Ở đất Bình Dương, Tài “sẹo” được xem là đại ca của băng nhóm giang hồ vùng giáp ranh với 3 tiền án về tội trộm, cướp tài sản và cố ý gây thương tích.

Đàn em của Tài "sẹo" bị bắt giữ

Phát hiện công an, các con bạc bỏ chạy tán loạn, nhiều đối tượng liều mình nhảy xuống kênh tẩu thoát bắt buộc cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên.

Công an bắt giữ 36 người tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà và đánh bài. Riêng Tài "sẹo" nhanh chân tẩu thoát. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 340 triệu đồng, gần 1.000USD, 2 con gà đá, 3 xe ô tô cùng 36 xe máy các loại.

Sòng bài của Tài "sẹo" chỉ có một con đường duy nhất để ra, vào và nằm sâu trong rừng tràm. Để tránh bị phát hiện, Tài "sẹo" bố trí đàn em của mình là Đinh Tấn Đạt (36 tuổi, quê Đồng Nai, có hai tiền án về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích) và Hà Văn Nghĩa (26 tuổi, quê Vĩnh Phúc) cảnh giới.

Các con bạc đến chơi sẽ được Đinh Thế Trực (39 tuổi) và Huỳnh Văn Tùng (tự Tùng “bùa”, 42 tuổi, có 1 tiền án trộm cắp tài sản) chạy xe máy ra đón, kiểm tra.

Tang vật công an thu giữ tại hiện trường

Khai với công an, các con bạc cho hay, sòng bạc của Tài “sẹo” hoạt động từ Tết nguyên đán đến nay. Với hình thức đánh bạc, nhà cái phải trẻ cho Tèo “sẹo” số tiền 2 triệu đồng/1 giờ, riêng đá gà thì thu thiều xâu 5% số tiền theo từng ván cá cược. Các con bạc có nhu cầu đánh bạc thâu đêm sẽ được phục vụ cơm nước.

Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang