Ba thanh niên 9X dùng kiếm đe dọa học sinh cướp xe đạp điện

Chủ Nhật, 31/01/2016 19:36  | Hương Nhàn

|

(CAO) Trên đường đi chơi thấy các em học sinh đi học về bằng xe đạp điện, các đối tượng xin ngồi nhờ rồi giở trò dùng kiếm cướp luôn xe bỏ trốn và bị nhân dân đuổi bắt được giao công an.

Hôm 29-1, Tòa án nhân dân huyện Đô Lương Nghệ An đã đưa ra xét xử vụ án cướp tài sản đối với ba bị cáo 9X là Phạm Ngọc Lý (SN 1995, trú xã Thái Sơn, huyện Đô Lương), Tăng Văn Hưng (SN 1995, trú xã Yên Hòa, huyện Tương Dương) và Đặng Văn Hiệp (SN 1996, trú xã Quang Sơn, huyện Đô Lương).

Ba bị cáo tại phiên tòa

Trước đó lúc 11 giờ ngày 07-10-2015, ba đối tượng 9X này đi chơi đến địa bàn xóm 6 xã Quang Sơn, Đô Lương chờ nhau, thấy em Đặng Văn Nhật (SN 1999, ở xã Thượng Sơn, Đô Lương là học sinh trường THPT dân lập Duy Tân), đang trên đường đi học về.

Hưng xin ngồi xe và chỉ đường nhờ em Nhật chở đến khu vực mà đồng bọn đã hẹn trước, tới nơi Lý và Hiệp dùng kiếm đe dọa khống chế cướp xe.

Sợ quá nên em Nhật vứt xe đạp điện bỏ chạy và kêu cứu trong khi cả ba đang lên xe chạy trốn.

Nghe tiếng kêu cứu của các em, người dân gần đó đã đuổi theo và bọn chúng sợ quá vứt lại chiếc xe đạp điện cướp được tại đập Long Thái, xã Thái Sơn để tẩu thoát. Chiếc xe trị giá 6.000.000 đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tăng Văn Hưng 7 năm 3 tháng tù giam, cộng thêm hình phạt cũ chưa xóa án tích: 9 tháng tù treo, tổng hình phạt là 8 năm 3 tháng tù giam; Đặng Văn Hiệp 7 năm tù giam; Phạm Ngọc Lý 3 năm 6 tháng tù giam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang