Băng dàn cảnh bắt cóc “đại gia”, cướp hơn 35 tỷ đồng ở Sài Gòn

Chủ Nhật, 21/06/2020 20:29

|

(CAO) Các đối tượng dàn cảnh va chạm ô tô, sau đó khống chế “đại gia” cướp hơn 35 tỷ đồng rồi tẩu thoát.

Tối 21-6, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết vừa bắt giữ 7 đối tượng trong băng nhóm cướp chuyên dàn cảnh va chạm ô tô, cướp tài sản của người dân bằng thủ đoạn tinh vi, táo tợn.

Các đối tượng bị công an bắt giữ

7 đối tượng vừa bị bắt giữ gồm: Hồ Ngọc Tài (SN 1989, ngụ TP Đà Nẵng), Trần Ngọc Hoàng (SN 1983, ngụ TP Đà Nẵng), Nguyễn Văn Đức (SN 1996, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Trịnh Tuấn Anh (SN 1985, ngụ quận 5), Bùi Quang Chung (SN 1996, ngụ huyện Hóc Môn), Mai Xuân Phốt (SN 1992, ngụ tỉnh Quảng Nam) và Trương Chí Hải (SN 1989, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM). Đáng chú ý, Công an còn bắt quả tang đối tượng Hải có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó vào giữa tháng 5-2020, một đôi vợ chồng đến trụ sở công an trình báo việc mình bị nhóm đối tượng bắt giữ, cướp hơn 35 tỷ đồng. Nhận tin báo, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã chỉ đạo Đại tá Lê Ngọc Phương – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Đại tá Phạm Văn Tám giao Phòng Trọng án (Phòng 6 – C02) nhanh chóng điều tra, truy xét băng nhóm này.

Khẩu súng bắn đạn bi các đối tượng dùng để khống chế và uy hiếp nạn nhân

Qua điều tra, xác định, thời điểm trên, đôi vợ chồng này cùng con nhỏ lái ô tô trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đoạn qua địa bàn TP.HCM thì va chạm với 1 xe khác. Khi đôi vợ chồng xuống xe để giải quyết vụ va chạm thì bị 1 nhóm đối tượng đi trên 2 ô tô khác ập đến dùng súng bắn bi, kim tiêm khống chế, bịt mắt tách người chồng đưa lên xe chở đi.

Người vợ và bé gái vài tháng tuổi được áp giải bằng chiếc ôtô khác. Chiếc xe của gia đình cũng được nhóm này cử người lái theo sau lên cao tốc nhắm về hướng TPHCM.

Sau đó, nhóm này đã đe dọa, đánh đập ép nạn nhân cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu để chuyển tiền từ ví điện tử của nạn nhân sang nhóm đối tượng. Chưa hết, chúng bắt người chồng gọi điện về cho người thân yêu cầu chuyển thêm 9,5 triệu USD vào ví điện tử để bọn cướp có thể chiếm đoạt tiếp nhưng người nhà sinh nghi nên không chuyển. 

Phi vụ bắt cóc hoàn thành, nhóm này đưa cặp vợ chồng và người con đến 1 khu vực vắng vẻ ở Q.2, TP.HCM rồi bỏ đi. Sau khi bị hại chuyển tiền trên ví điện tử sang cho chúng, chúng đã quy đổi ra số tiền trên 35 tỷ đồng và chia nhau.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ công nghệ cao, Cơ quan điều tra đã sàng lọc và bắt giữ 7 đối tượng thực hiện vụ cướp trên. Theo đó, chúng khai nhận do đầu tư kinh doanh thất bại, cho rằng doanh nhân này là nguồn cơn nên đã thuê giang hồ, thám tử tư, dựng kịch bản cướp chia nhau 35 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang