Cựu bảo vệ cùng đồng bọn đột nhập 5 cửa hàng tiện lợi trong một đêm

Thứ Ba, 30/10/2018 12:14

|

(CAO) Ngày 29-10, Công an các quận 9, 12, Thủ Đức (TPHCM) và TX.Thuận An (Bình Dương) phối hợp bắt được băng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại 2 chuỗi cửa hàng tiện lợi trên địa bàn TPHCM, Bình Dương.

Lợi dụng đêm tối, các cửa hàng không có người trông coi, chỉ trong thời gian ngắn, 2 đối tượng đã thực hiện hơn 10 vụ đột nhập, phá két sắt "cuỗm" tài sản.

Một đêm trộm 5 cửa hàng tiện lợi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 55 ngày 22-10-2018, chị Mai Vũ Thanh Trúc (SN 1995; nhân viên của cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Nguyễn Duy Trinh, P.Long Trường, Q9) đến chỗ làm, phát hiện khoen cửa cuốn bị cắt, liền báo cho đồng nghiệp đến kiểm tra.

Rất may là kẻ gian chưa mở được cửa, nên cửa hàng tiện lợi không bị mất tài sản. Nhân chứng cho biết, khoảng 0 giờ 5 cùng ngày, trông thấy 2 thanh niên đi xe tay ga có dấu hiệu khả nghi rình rập trước cửa hàng trên. Người đi đường dừng xe quan sát thì chúng bỏ đi.

Điều bất ngờ là trong buổi sáng cùng ngày, tại Q9, lực lượng chức năng nhận tin báo xảy ra 4 vụ đột nhập vào các cửa hàng khác với thủ đoạn tương tự để lấy tài sản.

Cụ thể, lúc 5 giờ 20 cùng ngày, chị Phạm Thị Như Phụng (SN 1998; nhân viên của cửa hàng tiện lợi ở số 909 Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu) đến làm việc, phát hiện cửa hàng bị cắt khoen khóa. Nghi bị trộm đột nhập, chị báo ngay cho người quản lý để kiểm tra.

Tại hiện trường, chiếc két sắt bị cạy phá, mất 33.644.000 đồng. Camera quay được cảnh lúc 0 giờ 55 ngày 22-10, có hai đối tượng đi xe Air Blade, nhưng không rõ biển số, mở cửa cuốn rồi dẫn xe vào trong, kéo cửa xuống. Một tên đội nón bảo hiểm màu xanh, tên còn lại dùng thùng carton đội trên đầu để che camera quan sát, vào trong cúp cầu dao điện.

Tại cửa hàng tiện lợi ở số 241 - 243 Lê Văn Việt (P.Tăng Nhơn Phú B), két sắt cũng bị cạy, mất 6 triệu đồng. Cửa hàng tiện lợi ở số 199 Nguyễn Văn Tăng (P.Long Thạnh Mỹ) bị trộm đột nhập phá két sắt lấy 21.827.000 đồng và 6 chai rượu ngoại (trị giá 6 triệu đồng). Trong vụ này, camera ghi lại hình ảnh kẻ trộm đột nhập lúc 2 giờ 45 ngày 22-10, cũng có hai đối tượng tham gia.

Vũ Văn Biên
Vũ Ngọc Hưng

Cùng thời điểm, cửa hàng tiện lợi ở số 172 Lê Văn Việt (P.Tăng Nhơn Phú B, Q9) cũng bị trộm "viếng". Lúc 8 giờ ngày 22-10, chị Vũ Thị Nam Linh (SN 1993; cửa hàng trưởng) đến làm việc, phát hiện cửa hàng bị trộm đột nhập, cạy két sắt lấy đi 86.461.000 đồng và tiền quỹ tại bàn thu ngân là 1.088.000 đồng. Trước khi đột nhập, đối tượng phá hỏng hệ thống camera. Công an đã thu giữ 4 chiếc két sắt tang vật trên để khám nghiệm, điều tra.

Cũng trong khoảng thời gian này, tại địa bàn các quận 12, Thủ Đức và TX.Thuận An cũng xảy ra hàng loạt vụ cửa hàng tiện lợi bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt lấy trộm tiền. Theo thống kê ban đầu, có hơn 10 cửa hàng tiện lợi bị trộm.

Chủ mưu là cựu nhân viên bảo vệ

Sau khi xảy ra hàng loạt vụ trộm trên, công an các địa phương tập trung lực lượng điều tra. Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) được Ban giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo tham gia, xác lập chuyên án phối hợp với công an các địa phương truy tìm bằng được băng trộm manh động này.

Trong khi lực lượng công an đang sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy tìm băng trộm, lúc 1 giờ 20 ngày 26-10, tổ tuần tra CAP Thới An (Q12) đi ngang qua căn hộ số A106 Lê Thị Riêng là văn phòng đại diện của Công ty TNHH MTV Cựu Chiến Binh, phát hiện 2 đối tượng đi xe Air Blade BS: 71E1-325.14 có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Lúc này, lực lượng chức năng phát hiện ổ khóa cửa của văn phòng bị cạy phá nên đưa 2 đối tượng về trụ sở làm việc. Trong đó, có tên Vũ Văn Biên (SN 1978, quê Thái Bình; tạm trú tại P.Tân Bình, TX.Dĩ An, Bình Dương) là đối tượng có ngoại hình giống với kẻ đột nhập các cửa hàng tiện lợi ở quận 9.

Qua đấu tranh, Biên khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện hàng loạt vụ trộm tại cửa hàng tiện lợi. Trong đó, có 3 vụ ở Q.Thủ Đức, 5 vụ ở Q9, các vụ còn lại ở Q12 và TX.Thuận An. Cơ quan công an đang xác minh làm rõ.

Theo lời khai của Biên, sau khi cùng với Vũ Ngọc Hưng gây ra hàng loạt vụ trộm cửa hàng tiện lợi tại Q.Thủ Đức, Q12 và tỉnh Bình Dương trong vòng chưa đến một tuần, đêm 21-10, Biên quyết định chuyển sang địa bàn Q9 để "ăn hàng".

Gã chuẩn bị 2 cây xà beng, 1 mỏ lết, 1 tuốc-nơ-vít cất trong túi xách, lấy xe Air Blade BS: 77E1-325.14 chở Hưng quanh các tuyến đường ở Q9, tìm các cửa hàng tiện lợi để đột nhập. Trong đêm 21, rạng sáng 22-10, hai tên này thực hiện trót lọt 4 vụ. Vụ trộm cửa hàng tiện lợi ở đường Lê Văn Việt, chúng lấy đi hơn 86 triệu đồng.

Tang vật, công cụ và phương tiện gây án của các đối tượng được công an thu giữ

Theo lời khai của Biên, sở dĩ gã chọn các cửa hàng tiện lợi để trộm tài sản là do trước đây có thời gian làm nhân viên bảo vệ, biết các cửa hàng này chỉ sử dụng bảo vệ vào ban ngày, ban đêm không có người trông coi.

Rạng ngày 22-10, sau khi đột nhập cửa hàng tiện lợi ở P.Phú Hữu, Biên và Hưng chạy xe về Q.Thủ Đức. Lúc đi ngang cửa hàng tiện lợi ở số 241 - 243 Lê Văn Việt, chúng tấp xe vào, dùng xà beng nạy phá cửa, đột nhập vào trong. Các đối tượng lục hộc tủ lấy ít tiền rồi khiêng két sắt ra giữa cửa hàng, dùng xà beng nạy phá dễ dàng, "khoắng" hết toàn bộ số tiền bên trong nhét vào túi rồi tẩu thoát.

Nhưng vừa rời khỏi cửa hàng tiện lợi được khoảng 100m, phát hiện bên trái đường cũng có cửa hàng tiện lợi, lập tức hai tên tấp vào, tiếp tục đột nhập bằng thủ đoạn tương tự. Vào được bên trong, trông thấy hệ thống camera, Biên dùng thang nhôm của cửa hàng leo lên, giật đứt dây điện. Chúng phá két sắt lấy tiền xong thì tẩu thoát.

Tại Q12, khoảng 2 giờ 20 phút ngày 23-10, phát hiện cửa hàng tiện lợi trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (P.Hiệp Thành) khóa cửa ngoài, không người trông coi, chúng bẻ khóa, đột nhập vào lấy 1,257 triệu đồng ở bàn tính tiền, dùng xà beng cạy két sắt lấy 8,316 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Khoảng 2 giờ 55 cùng ngày, Biên và Hưng đi đến cửa hàng tiện lợi trên đường Lê Văn Khương (P.Thới An), cạy bung 2 ổ khóa, vào trong trộm 1 laptop, 1 am-ly và 6 triệu đồng. Tiếp đó, bọn chúng cạy két sắt lấy thêm 6 triệu đồng.

Đến 3 giờ 10 cùng ngày, Biên và Hưng tiếp tục đến cửa hàng tiện lợi ở KP1, P.Thạnh Lộc (Q12), dùng xà beng cạy cửa. Biên tháo dây nguồn camera rồi lấy 1 triệu đồng tại quầy tính tiền, 2,5 triệu đồng trong két sắt, đồng thời "thuổng" thêm xúc xích, thịt nguội, kẹo, dầu gội đầu, hạt điều, sim điện thoại mang về nhà tại P.Tân Bình (TX.Dĩ An).

Đêm 25-10, Biên chạy xe máy đến P.Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức), rủ tên Huỳnh Minh Vương tham gia trộm cắp tài sản. Rạng sáng hôm sau, cả hai dừng lại trước văn phòng đại diện của Công ty Cựu Chiến Binh ở P.Thới An (Q12), đang cạy ổ khóa thì bị CSHS bắt quả tang.

Sau khi CAQ12 bắt tên Biên, ngày 27-10, lực lượng CSHS CAQ.Thủ Đức phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình bắt được Hưng đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh này. Lúc bị bắt, Hưng đập đầu để tự tử, nhưng được công an can thiệp kịp thời. Vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

Ngày 29-10, CAQ12 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Biên (SN 1978, ngụ xã Thái Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; tạm trú P.Tân Bình, TX.Dĩ An, Bình Dương) và Vũ Ngọc Hưng (SN 1980, ngụ xã Thái Phúc, H.Thái Thụy) về hành vi trộm cắp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang