Tiền Giang:

Bắt 2 tên trộm đột nhập nhà dân trộm xe mô tô

Thứ Bảy, 18/03/2017 05:31  | Hữu Vinh

|

(CAO) Sau khi đột nhập nhà dân trộm tài sản, cả 2 đối tượng đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài thì bị công an bắt gọn, thu hồi tang vật.

Chiều 17-3 công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này vừa bắt 2 nghi phạm gồm Nguyễn Văn Cường (27 tuổi, ngụ xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Tấn Sang, tên thường gọi Ma Men (29 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó vào khoảng 5 giờ sáng ngày 16-2, sau khi thức dậy, chị Nguyễn Thị Bạch (SN 1978, ngụ xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho) phát hiện nhà mình mất nhiều tài sản gồm 2 xe mô tô (1 xe Dream, 1 xe Wave), 1 điện thoại di động, 10 ký gạo và 1 thùng mì gói.

Đối tượng Cường 

Vụ việc nhanh chóng được chị Bạch trình báo cơ quan công an. Qua xác minh truy xét và điều tra tại hiện trường, công an TP. Mỹ Tho đã nhận định Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Tấn Sang và là 2 đối tượng đã đột nhập vào nhà chị Bạch để trộm số tài sản nói trên.

Sau khi bị bắt 2 đối tượng Cường và Sang đã thừa nhận vào khoảng 0 giờ ngày 16-2, Cường, Sang đã đột nhập vào nhà chị Bạch để trộm cắp tài sản, khi trộm được tài sản 2 tên trộm giữ lại thùng mì gói và 10 ký gạo thì để ăn. Riêng 2 xe mô tô và 1 điện thoại di động thì chúng nhờ Nguyễn Văn Phong, tên thường gọi Phong ken (22 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) đem đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Đối tượng Sang 

Công an cũng đã thu hồi được tang vật của vụ trộm là 1 xe mô tô hiệu Dream.

Hiện vụ việc đang được công an TP Mỹ Tho tiếp tục điều tra xử lý.

Đối tượng Phong 
Tang vật vụ án 

Bình luận (0)

Lên đầu trang