Bắt 5 kg hàng đá, 4.000 viên ma túy tổng hợp

Chủ Nhật, 28/04/2019 14:14  | T.Nam

|

(CAO) Công an tỉnh Hưng Yên và Công an tỉnh Nghệ An phá hai vụ mua bán, vận chuyển ma túy lớn, thu giữ tổng cộng 5 kg ma túy và 4.000 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin.

Ngày 28/4, Đại tá Phạm Thế Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ gần 4 kg ma túy đá cùng 4 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, ngày 27/4 phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Cục C04 - Bộ Công an đã bắt quả tang Hạng Páo Mua (SN 1984, trú bản Tà Số, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đang trên đường vận chuyển số lượng lớn ma túy về Hưng Yên tiêu thụ.

Ảnh minh họa

Đối tượng này đi xe taxi BS: 26A - 071.26 từ Sơn La về Hưng Yên, đến trạm thu phí BOT Cầu Yên Lệnh, thuộc địa phận thôn Xích Đằng, P.Lam Sơn, TP.Hưng Yên thì xe bị các lực lượng trinh sát yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tại hiện trường, Công an đã thu giữ 1 ba lô của Hạng Páo Mua, bên trong có chứa 20 túi nilon với tổng số 4.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến; 4 gói ma túy dạng đá kết tinh màu trắng, được bọc và ép chân không hình chữ nhật, có tổng trọng lượng gần 4 kg.

Qua đấu tranh bước đầu, Hạng Páo Mua khai nhận đã mua toàn bộ số ma túy này của một đối tượng người Lào ở tỉnh Sơn La với giá 370 triệu đồng từ ngày 17/4, sau đó đem về nhà cất giữ. Đến ngày 27/4, Mua đã đi taxi vận chuyển số ma túy trên về Hưng Yên để bán cho Đỗ Minh Luyến (SN 1985, ở thôn Phương Bồ, xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ).

Căn cứ lời khai của Mua và các tài liệu điều tra, Công an đã thực hiện lệnh giữ người khẩn cấp đối với Đỗ Minh Luyến, thu giữ 3 điện thoại di động, 42 triệu đồng tiền mặt cùng một số tài sản khác có liên quan để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan điều tra, Luyến đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy cùng với đối tượng Hạng Páo Mua.

*Cũng trong ngày 27/4, Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An triệt phá đường dây ma túy, bắt hai đối tượng, thu giữ một bánh heroin, 1 kg ma túy đá và 40 gam viên hồng phiến.

Trước đó, qua trinh sát nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Quỳ Châu phát hiện dấu hiệu nghi vấn của Thân Đức Hường (SN 1982, trú tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) là người nghiện ma túy và đã từng đến huyện Quế Phong liên hệ mua ma túy đưa về tỉnh Lâm Đồng tiêu thụ.

Công an huyện Quỳ Châu đã lập chuyên án 419MT để đấu tranh triệt phá đường dây buôn bán ma túy này. Cụ thể, ngày 25/4, đối tượng Hường cùng một đối tượng nữa đã đi xe khách từ Lâm Đồng ra Nghệ An để giao dịch mua bán ma túy tại huyện Quế Phong.

Nhận được thông tin, ban chuyên án đã bố trí lực lượng theo dõi giám sát các đối tượng. Sáng 26/4, Hường cùng đồng bọn xuống xe khách tại ngã ba Yên Lý, huyện Diễn Châu rồi cả hai bắt taxi đến ngã ba Săng Lẻ (huyện Quỳ Hợp).

Sau khi mua được ma túy, khoảng 20 giờ cùng ngày, Hường cùng đồng bọn đi taxi đến khối 2B, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu để bắt xe khác đi tiếp thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra Hường khai đối tượng đi cùng mình là Trần Văn Khoa (SN 1974, trú Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình) là người nghiện ma túy, đang làm ăn tự do tại Lâm Đồng. Số ma túy thu nói trên là của Hường và Khoa mua về để sử dụng và buôn bán kiếm lời.

Bình luận (0)

Lên đầu trang