Khen thưởng Công an Hà Tĩnh bắt vụ 640kg ma túy “đá” và 100 bánh heroin

Thứ Tư, 24/04/2019 18:41

|

(CAO) Ngày 24-4, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trao thưởng cho Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc triệt phá đường dây vận chuyển 640kg ma túy “đá” và 100 bánh heroin.

Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trước đó đơn vị này phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào đưa vào Việt Nam. Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án điều tra theo dõi để đấu tranh triệt phá.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng 640kg ma túy "đá" và 100 bánh heroin

Theo sát mọi di chuyển của các đối tượng trong đường dây ma túy, lúc 15 giờ chiều 15-4, Ban chuyên án đã huy động lực lượng, chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Nghệ An tiến hành bắt giữ 5 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại ngõ 161 đường Phùng Chí Kiên (phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An).

Danh tính các đối tượng bị bắt được xác định gồm: Phạm Văn Phi (SN 1953, trú phường Hà Huy Tập, TP. Vinh), Võ Mạnh Linh (SN 1990, trú đường Quang Trung, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An), Phạm Huy Thiêm (SN 1974, trú phường Trung Đô, TP. Vinh), Phạm Minh Đức (SN 1980, trú phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) và Nguyễn Văn Ngọc (SN 1986 trú phường Hà Huy Tập, TP. Vinh).

Ma túy "đá" được cất giấu trong những chiếc loa thùng rồi đóng gói vào thùng carton

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 30 thùng carton bên trong đựng 60 loa thùng. Mở các loa thùng ra, Ban chuyên án phát hiện có 580kg ma túy “đá” và 40 bánh heroin cất giấu trong đó.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiến hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Văn Giáp (SN 1974, trú thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Qua khám xét, Ban chuyên án thu giữ được 60 bánh heroin, 60kg ma túy “đá”, 9 sổ tiết kiệm trị giá hơn 7,5 tỷ đồng, 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 giấy cho vay nợ trị giá 14 tỷ đồng và một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Lực lượng chức năng kiểm đếm ma túy

Ngày 18-4-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã triệu tập 6 đối tượng liên quan, thu giữ tổng cộng 640kg ma túy “đá”, 100 bánh heroin, 9 sổ tiết kiệm trị giá trên 7,5 tỷ đồng, 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 giấy cho vay nợ trên 14 tỷ đồng và nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã xác định thêm 2 đối tượng quốc tịch Lào và 2 đối tượng cầm đầu trong đường dây này.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo qui định của pháp luật.

UBND tỉnh Hà Tĩnh khen thưởng lực lượng phá án

Với chiến công xuất sắc trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã biểu dương, khen thưởng cho Công an Hà Tĩnh. Theo đó, UBND tỉnh thưởng 200 triệu đồng cho các lực lượng lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm ma túy.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã quan tâm đến lực lượng Công an và các lực lượng tham gia phá án.

Theo Đại tá Hải, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Hà Tĩnh đã mở đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào. Qua đó, đơn vị đã nắm chắc tình hình, triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Hà Tĩnh.

Thời gian tới, dự báo tình hình tiềm ẩn diễn biến phức tạp, Công an Hà Tĩnh phải tiếp tục làm tốt các mặt công tác, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, cửa khẩu, đấu tranh tội phạm ma túy “tận gốc””, xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang