Băng cướp kéo lê cô gái trên đường ở Sài Gòn sa lưới

Thứ Ba, 01/10/2019 16:15

|

(CATP) Một vụ cướp giật táo tợn xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật trên đường Hoàng Sa (Q1), khiến cô gái bị kéo lê trên đường với nhiều vết thương. Sau khi đoạt được tài sản, bọn cướp tăng tốc tháo chạy nhưng lần lượt bị thúc thủ ngay sau đó.

CÚ GIẬT BẤT NGỜ

Khoảng 10 giờ 30 sáng 21-9-2019, chị Hoàng Thị Ái Xuân (SN 1992, quê Cà Mau) điều khiển xe máy đến trước số 212/178 Hoàng Sa, P.Tân Định (Q1) thì bất ngờ bị nhóm thanh niên chở nhau trên 2 xe máy áp sát giật túi xách đựng ĐTDĐ iPhone 7 Plus, 2 thẻ ngân hàng, 1 tượng Phật Quan Âm và 300 ngàn đồng.

Cú giật bất ngờ khiến nạn nhân chới với, cố gắng túm xe bọn cướp kéo lại nhưng đã bị chúng kéo lê trên đường. Hậu quả, chị Xuân bị vết thương hở môi, xây xát mặt mũi, hai chân, tay phải và chấn thương phần mềm ngực...

Theo thông tin chị Xuân cung cấp, trong băng cướp có 2 đối tượng chở nhau trên xe máy Exciter và tuổi còn rất trẻ. Trong lúc bị giật tài sản, chị bị 2 thanh niên khác chở nhau trên xe máy làm nhiệm vụ cản địa, hỗ trợ đồng bọn gây án.

Băng cướp đang yểm trợ nhau để tiếp cận chị Xuân

Trong lúc CAQ1 đang tiếp nhận thông tin bị hại và khẩn trương vào cuộc điều tra thì nhận được thông tin Đội CSGT trật tự CAQ Phú Nhuận trong lúc tuần tra địa bàn đến khu vực cầu Trần Khánh Dư (nối Q1 với Q.Phú Nhuận) nghe tiếng tri hô của người dân, cùng lúc thấy 2 thanh niên chở nhau trên xe máy Exciter BS: 59H1-301.00 phóng bạt mạng liền đuổi theo, bắt giữ.

Qua đấu tranh, Dương Thành Nghĩa và Trần Thanh Trung (cùng SN 2002, ngụ Q.Bình Tân) khai vừa gây ra vụ cướp giật tài sản trên đường Hoàng Sa (Q1). Do vụ việc xảy ra trên địa bàn Q1 nên ngay sau đó CAQ Phú Nhuận đã bàn giao đối tượng cho CAQ1 điều tra và thụ lý theo thẩm quyền.

Trích xuất hình ảnh camera tại khu vực xảy ra vụ cướp, CAQ1 ghi nhận vào thời điểm trên, sau khi phát hiện chị Xuân đeo túi xách thì 2 thanh niên chở nhau trên xe máy Exciter liền bám theo, theo sau là 2 thanh niên chở nhau trên xe máy Winner...

Nghĩa chở Trung đi cướp giật tài sản

Từ thông tin bị hại cung cấp cùng những hình ảnh trích xuất từ camera thu được, CAQ1 nhận định băng cướp trên có ít nhất 4 đối tượng, khi gây án có sự phân công vai trò, nhiệm vụ rõ ràng. Tiến hành lấy lời khai của Nghĩa - Trung, cả hai khai khi đi gây án có thêm đồng bọn là Nguyễn Văn Khoa (SN 1995) và Nguyễn Hải Đăng (SN 1997, cùng ngụ Q.Bình Tân) chạy xe máy hiệu Winner phía sau để hỗ trợ...

Khẩn trương vào cuộc truy xét, trưa 24-9, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 đã tóm Khoa - Đăng, đồng thời thu giữ chiếc ĐTDĐ iPhone 7 Plus tang vật và 1 mũ bảo hiểm, 1 áo khoác là những trang phục Khoa đã mặc khi đi gây án.

LIÊN MINH MA QUÁI

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng trong băng cướp này khai nhận: Khoảng 9 giờ ngày 21-9, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Khoa, Dương Thành Nghĩa, Trần Thanh Trung rủ nhau đến quán cà phê trên đường Tên Lửa (Q.Bình Tân).

Tại đây, Đăng rủ Khoa, Nghĩa, Trung đi cướp giật tài sản. Cả bọn đồng ý tham gia và bàn bạc thống nhất Nghĩa điều khiển xe máy Exciter BS: 59H1-301.00 chở Trung trực tiếp cướp giật tài sản. Đăng chạy xe máy Winner (chưa rõ biển số) chở Khoa làm nhiệm vụ ngăn cản người dân truy đuổi. Sau khi phân công rõ vai trò, nhiệm vụ của từng người, cả bọn chạy xe máy đến khu vực trung tâm Q1 để tìm người đi đường sơ hở ra tay gây án.

Đến khoảng 10 giờ 20 cùng ngày, khi đi trên đường Hoàng Sa hướng từ cầu Trần Khánh Dư về cầu Kiệu, bọn chúng phát hiện chị Xuân đi xe máy theo chiều ngược lại, đeo túi xách màu đen trước bụng. Thấy “mồi” thơm, Nghĩa lập tức quay xe bám theo, Đăng chở Khoa chạy phía sau yểm trợ. Khi đến trước số 212/178 Hoàng Sa, Nghĩa vượt lên áp sát chị Xuân để Trung giật túi xách làm nạn nhân té ngã.

Chiếc túi xách đứt dây rớt xuống đường. Lúc này, Nghĩa chở Trung tháo chạy về hướng cầu Trần Khánh Dư, Đăng chở Khoa trờ tới lấy túi xách rồi nhanh chóng tẩu thoát thì bị chị Xuân nắm baga kéo lại. Hai tên cướp hung hãn kéo lê nạn nhân trên đường khiến chị đau đớn đành phải buông tay!

Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Khoa, Dương Thành Nghĩa, Trần Thành Trung và tang vật

Gây án xong, Đăng chở Khoa cầm theo “chiến lợi phẩm” tháo chạy về Q.Bình Tân, còn Nghĩa chở Trung đến giữa cầu Trần Khánh Dư thì bị các đồng chí Nguyễn Hoàng Vinh và Bùi Tấn Đạt (cán bộ Đội CSGT trật tự CAQ Phú Nhuận) đuổi theo chặn đầu. Đồng chí Đạt bắt giữ Nghĩa cùng xe Exciter, còn Trung bỏ chạy bộ được khoảng 100m đến giao lộ Hoàng Sa - Trần Khánh Dư (Q1) thì bị đồng chí Vinh bắt giữ.

Kết quả thực nghiệm điều tra, Trung - Nghĩa - Đăng - Khoa và chị Xuân thực hiện phù hợp với lời khai của các đối tượng và bị hại cùng các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được đủ căn cứ chứng minh Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Khoa, Dương Thành Nghĩa, Trần Thành Trung có hành vi cướp giật túi xách của chị Xuân nên ngày 26-9, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 4 đối tượng trên để xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang