Tây Ninh:

Bắt bảo vệ đi ăn cướp

Thứ Sáu, 29/07/2016 12:00

|

(CAO) Vào chiều ngày 27-7, anh Đặng Văn Hưng (SN 1996 ngụ xã Bàu Đồn, H.Gò Dầu,Tây Ninh và anh Cao Văn Đoan (SN 1986, ngụ Giá Rai, Bạc Liêu) đang sửa xe thì nghe tiếng chị Phan Thị Pha (SN 1959 ngụ xã Đôn Thuận,H. Trảng Bàng, Tây Ninh) tri hô cướp liền truy đuổi, bắt đối tượng giao công an xử lý.

Tại cơ quan công an tên cướp khai tên Nguyễn Trọng Minh (SN 1982 ngụ xã Tân Định, H Bắc Tân Uyên, Bình Dương), hiện đang làm bảo vệ cho một công ty trong khu công nghiệp Phước Đông – Bời Lời. Trong lúc không có tiền tiêu xài, Minh nãy ý định cướp tài sản người đi đường nên mua dao bấm và vật dụng che đậy biển số xe nhằm tránh bị nhận diện, sau đó chạy vào khu vực nội ô khu công nghiệp. Thấy chị Lê Thị Bạch Huệ chở chị Pha đang đeo 1 sợi dây chuyền bám theo giật thì bị bắt.

Đối tượng Nguyễn Trọng Minh - Ảnh: Khánh Minh 

Được biết, Minh từng có 1 tiền án về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, vừa chấp hành xong án phạt tù vào năm 2015. Việc làm bảo vệ có lương ổn định để bắt đầu cuộc đời mới nhưng Minh không tu dưỡng, rèn luyện bản thân mà tiếp tục dấn thân vào con đường phạm pháp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang