Bắt đối tượng bịt mặt chém nhiều người trọng thương

Thứ Năm, 19/01/2017 05:02  | Hồng Tuyến

|

(CAO) Ngày 18-1, công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết hiện đối tượng chém nhiều người trọng thương đã bị bắt và chuyển đến công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, vào lúc 20 giờ 30, ngày 15-1, nhà cô Nguyễn Thị Tuyết (SN 1960, giáo viên về hưu) trú tại xóm Hiệp 3, xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn vừa ăn cơm xong.

Nghi bị nói xấu, nam thanh niên bịt mặt vác kiếm truy sát chủ trang trại
 

Khi cô Tuyết đang rửa chén, bất ngờ có một đối tượng mặt bịt kín xông vào chém nhiếu nhát ở đỉnh đầu. Người con gái Nguyễn Thị Thanh nghe tiếng ngã uỵch mở cửa phòng chạy ra thì thấy mẹ máu bê bết liền hét toáng lên, tên cướp đã dùng dao chém vào lưng chị Thanh.

Chồng cô Tuyết kể lại sự việc và chỉ chỗ vợ mình bị chém

Chồng cô Tuyết là thầy Nguyễn Thế Kỷ (giáo viên) nghe tiếng con la hét tung cửa phòng chạy ra bị đối tượng chém một nhát vào mặt. Thầy Kỷ cầm được tay đối tượng, hai bên giằng co một lúc thì kẻ bịt mặt buông dao bỏ chạy. Lúc này dân làng nghe hung tin kéo đến nhà thầy Kỷ thăm hỏi, động viên.

Chừng hơn 30 phút sau, tại nhà bà Lương Thị Phấn (SN 1967) trú tại xóm Tân Thiết, xã Nghĩa Liên (cách nhà cô Tuyết khoảng 300m), đối tượng bịt mặt tông cửa vào chém bà Phấn nhiều nhát vào mặt.

Thật may có đứa cháu (con cậu), Lương Văn Nhân (13 tuổi) tỉnh giấc ngủ thấy dì bị chém liền cầm gạch táp lô ném vào lưng đối tượng, khiến hắn đau quá phải bỏ chạy. Chị Lương Thị Phương (SN 1972) em bà Phấn vừa kể vừa chỉ những vệt máu loang lỗ từ trong nhà ra sân.

Hiện tại cô Nguyễn Thị Tuyết do vết thương quá nặng đã được chuyển bệnh viện Ba Lan, TP Vinh. Bà Lương Thị Phấn bị nhiều vết chém vào mặt đang cấp cứu tại bệnh viên đa khoa khu vực Tây Bắc, Nghệ An. Còn hai cha con thầy Nguyễn Thế Kỷ chữa trị tại nhà.

Chị Lương Thị Phương chỉ những vệt máu của chị mình do bị đối tượng Dậu chém

Nhận được tin công an huyện Nghĩa Đàn đã kịp thời có mặt để điều tra nguyên nhân, xác minh, lấy lời khai của các bị hại. Sự việc được báo cáo lên Phòng PC45, PC54 công an tỉnh Nghệ An cùng công an huyện Qùy Hợp, công an huyện Quỳ Châu để kết hợp điều tra truy xét đối tượng bịt mặt chém nhiều người trọng thương.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 16-1, cơ quan điều tra đã bắt giữ Vi Văn Dậu (SN 1993) tại ngã ba Săng Lẻ, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp. Dậu là đối tượng nghiện ma túy đã nhiều năm, có một tiền án liên quan đến ma túy.

Bước đầu tại cơ quan công an huyện Nghĩa Đàn Vi Văn Dậu khai, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương. Dậu đến xã Nghĩa Liên để tìm một bạn tù đã gần một tuần nay. Do đói ma túy nên đối tượng đã bịt mặt xông vào nhà dân để cướp tiền, tài sản, nhưng bị phát hiện. Cả hai vụ chém người đêm 15-1 ở nhà cô Tuyết và bà Phấn đều do đối tượng gây ra.

Vi Văn Dậu tại cơ quan công an

Hiện Vi Văn Dậu đã chuyển tới cơ quan điều tra công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Vì đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm chấn động một vùng quê vốn yên bình - đại úy Nguyễn Xuân Thái phó thủ trưởng cơ quan điều tra công an huyện Nghĩa Đàn cho biết.

Ngày 18-1, ông Lê Hồng Sơn chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn đã khen thưởng ban chuyên án về thành tích xuất sắc khám phá nhanh vụ án, bắt giữ đối tượng Vi Văn Dậu để người dân yên tâm đón tết Nguyên Đán.

Bình luận (0)

Lên đầu trang