Tài xế BMW côn đồ, đánh chết người giữa trung tâm Sài Gòn

Thứ Tư, 18/01/2017 13:01  | Kim Phát

|

(CAO) Nạn nhân bấm còi xe, gõ cửa kính ra hiệu xin rẽ phải nhưng gã tài xế côn đồ đã nhào xuống đánh. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn, gã tài xế côn đồ đã đánh chết nạn nhân.

Ngày 18-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Long Trực (SN 1989, ngụ TP.HCM) về tội “Giết người”.

Bị can Lê Long Trực

Nạn nhân trong vụ án này là anh Nguyễn Minh Triết, tử vong ngày 26-1-2016 (một tuần sau khi bị Lê Long Trực tấn công) do đa chấn thương, dập phổi, gãy xương sườn, xuất huyết dưới nhện…

Theo kết luận điều tra, trưa 13-1-2016, Lê Long Trực điều khiển xe ô tô BMW-X5 lưu thông trên đường Lê Lợi (quận 1) hướng từ Nhà hát lớn về đường Pasteur.

Khi đến ngã tư Lê Lợi - Pasteur, do xe máy được phép rẽ phải vào đường Pasteur nên anh Triết bấm còi, gõ cửa kính ra hiệu xin rẽ phải. Trực mở cửa xe xuống lớn tiếng và đánh anh Triết.

Anh Triết được bạn can ngăn, kéo ra không cho Trực đánh. Lợi dụng lúc mọi người can ngăn, Trực nhào vào đấm anh Triết 2-3 cái.

Sau đó, khi đang lưu thông trên đường Pasteur, anh Triết thấy xe ô tô của Trực đang lưu thông bên trái nên dùng chân đá vào xe Trực rồi tăng ga bỏ chạy.

Trực cũng tăng ga xe ô tô, khi đến trước khách sạn Rex (phường Bến Nghé, quận 1), Trực chủ động cho xe ô tô tông mạnh vào đuôi xe máy khiến cả người và xe anh Triết ngã xuống đường.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc

Xe ô tô của Trực tiếp tục lao lên lề bên phải, đụng vào tường khách sạn mới dừng lại. Trực xuống xe dùng chân đạp mạnh 2 cái vào bụng anh Triết trong khi anh đang nằm ngửa khiến anh Triết bất tỉnh.

Mọi người can ngăn, giữ Trực lại và gọi công an đến xử lý và đưa anh Triết đi Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, đến ngày 26-1-2016 anh tử vong.

Một nữ nhân viên gác chắn bị côn đồ đánh nhập viện
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang