Hà Tĩnh:

Bắt đối tượng đột nhập nhà dân trộm gần 1 tỷ đồng

Thứ Hai, 23/12/2019 13:01

|

(CAO) Ngày 23-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Can Lộc (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị vừa phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Anh (SN 1981, trú xã Xuân Lộc, H.Can Lộc) đột nhập nhà dân trộm số tiền gần 970 tỷ đồng.

Trước đó, sáng 20-12, Công an H.Can Lộc nhận được tin báo của Công an thị trấn Nghèn (H.Can Lộc) về việc trong ngày, nhà ông Trần Văn Vượng (SN 1959, trú khối 3, thị trấn Nghèn, H.Can Lộc) bị kẻ gian đột nhập trộm đi số tiền 970 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an H.Can Lộc đã triển khai lực lượng phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành bảo vệ hiện trường, lấy lời khai của bị hại để điều tra làm rõ.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an nhận định, đây là một vụ trộm tài sản, kẻ gây án rất tinh vi, ma mãnh, không để lại dấu vết gì lại hiện trường. Công an H.Can Lộc đã xác lập chuyên án để đấu tranh truy bắt hung thủ, thu hồi tài sản trả lại cho người dân.

Lấy lời khai Trần Ngọc Anh

Quá trình sàng lọc các đối tượng nghi vấn, Ban chuyên án phát hiện đối tượng Trần Ngọc Anh có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và tiền bạc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định, Anh chính là đối tượng đã gây ra vụ trộm tại nhà ông Trần Văn Vượng.

Cũng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Can Lộc đã triệu tập Trần Ngọc Anh lên để lấy lời khai. Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ các điều tra viên đưa ra, Trần Ngọc Anh cúi đầu thừa nhận đã gây ra vụ trộm trên.

Anh khai, do biết nhà ông Vượng làm nghề kinh doanh, trong nhà luôn cất giữ nhiều tiền mặt nên nảy sinh ý định đột nhập để trộm. Anh đã bỏ ra nhiều ngày theo dõi, nắm bắt lịch trình sinh hoạt của gia đình ông Vượng để chờ cơ hội ra tay.

Sáng 20-12, khi thấy cả nhà ông Vượng đi vắng, Anh đã mang theo “đồ nghề” gồm: cưa sắt, đục, tuốc nơ vít phá 3 lớp cửa sổ đột nhập vào nhà. Đã theo dõi từ trước nên đối tượng không mất thời gian lục lọi mà lại chỗ tủ tivi phá khóa, lấy đi 970 triệu đồng ông Vượng cất giữ trong đó. Sau đó, Trần Ngọc Anh theo đường cũ đưa ra ngoài tẩu thoát.

Từ lời khai của Trần Ngọc Anh, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Can Lộc đã thu giữ được 160 triệu đồng cùng chiếc xe máy không có BKS, là phương tiện mà đối tượng sử dụng trong quá trình gây án.

Hiện Công an H.Can Lộc đang tiếp tục thu hồi số tài sản trộm cắp, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang