Bắt đối tượng giả nhà sư hành khất kiếm tiền mua..ma túy

Thứ Tư, 06/04/2016 20:53  | Kiều Nhi

|

(CAO) Trưa 6-4, trên đường tuần tra trên đường Võ Thị Sáu, thiếu tá Huỳnh Hữu Đức – phó trưởng CA P. 6, Q.3 (TP.HCM) cùng đồng đội phát hiện một người choàng áo nhà sư đi khất thực nhằm xin tiền, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở.

Tại trụ sở CA P.6 Q.3, nhà sư giả khai tên thật là Nguyễn Trung Toàn (SN 1971 tại TP.HCM, HKTT: KP.6, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức). Toàn không có chỗ ở ổn định, sống lang thang, giả danh nhà sư đi xin tiền nhằm mua heroin để sử dụng. Qua xét nghiệm nước tiểu của đối tượng Toàn, kết quả dương tính với heroin.

Ông Lê Minh Đạt – Chủ tịch P.6- Q.3 kí quyết định số 60 cùng ngày đưa Toàn là người nghiện ma túy vào trung tâm bảo trợ xã hội Bình Triệu (thuộc Sở LĐTBXH, đóng tại Q. Bình Thạnh) để cai nghiện bắt buộc.

Đối tượng Toàn - Ảnh: Kiều Nhi

Thời gian qua, trên địa bàn TP xuất hiện một số đối tượng giả nhà sư chuyên đi khất thực. Thế nhưng, đại diện Thành hội phật giáo thành phố cho biết, không cấp phép cho bất cứ nhà sư nào trên địa bàn đi khất thực.

Toàn lúc mới bị đưa về trụ sở công an phường, mặc áo giả nhà sư đi khất thực để lấy tiền mua ma túy. - Ảnh: Kiều Nhi

Bình luận (0)

Lên đầu trang