Kẻ bất hảo vừa trộm xe máy lại cướp giật tiền của bà ve chai

Thứ Ba, 04/06/2019 17:58

|

(CAO) Chiều 4-6, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã đến biểu dương, khen thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an TP.Tam Kỳ sau khi đơn vị này vừa bắt giữ được đối tượng Nguyễn Đức Trọng về hành vi Trộm cắp tài sản và Cướp giật tài sản.

Theo CQĐT Công an TP.Tam Kỳ, vào khoảng 4 giờ sáng 3-6, Nguyễn Đức Trọng (22 tuổi, trú TP.Tam Kỳ) đang đi bộ trên đường Duy Tân (đoạn gần cầu Kỳ Phú 1, TP.Tam Kỳ), thì thấy một xe máy BS: 92B1- 047.24 của anh Thịnh (35 tuổi, trú TP.Tam kỳ) đang để trước hiên nhà, nên Trọng nảy sinh ý định trộm cắp.

Trọng dùng tay tháo dây điện ở gần ổ khóa xe rồi nổ máy chạy đi. Lúc này Trọng nhìn thấy chìa khóa xe đang cắm trên ổ khóa cốp nên dừng lại, mở cốp xe ra kiểm tra, thấy trong cốp có 1 bình ắc quy nên đối tượng tính bán bình ắc quy này lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng Nguyễn Đức Trọng dựng lại hiện trường vụ cướp giật.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, Trọng điều khiển xe đi trên đường Trần Phú nối dài, thấy bà Huỳnh Thị Viện (63 tuổi, trú huyện Phú Ninh) đang đi xe đạp thu mua phế liệu nên Trọng dừng xe lại gọi bà Viện đến để bán bình ắc quy.

Sau khi bà Viện lấy ví ra, Trọng để ý thấy trong ví của bà này có nhiều tiền nảy sinh ý định cướp giật. Trọng nổ máy xe sẵn, khi bà Viện kẹp ví tiền vào trong nách, gã liền dùng tay trái giật lấy rồi định lên xe chạy thì bà Viện nắm được tay Trọng kéo lại nhưng Trọng vẫn cố sức ngồi lên xe máy chạy, khiến bà Viện ngã xuống đất.

Sau khi gây án xong, Trọng điều khiển xe máy đến đường Lý Thường Kiệt thì dừng xe lại kiểm tra ví tiền có hơn 3 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thưởng nóng cho Công an TP Tam Kỳ.

Từ những chứng cứ thu thập được, CQĐT Công an TP Tam Kỳ đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Trọng cùng tang vật để điều tra xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang