Bắt hàng loạt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thứ Hai, 07/09/2015 18:01  | Xuân Hoài

|

(CAO) Chiều 7-9, đại tá Trần Đình Hương, trưởng phòng CSĐT tội phạm truy nã cho biết, đơn vị đang di lý bốn đối tượng truy nã mà đơn vị vừa bắt được tại các tỉnh thành phía Nam về Đà Nẵng.

Theo đó, qua công tác trinh sát, phát hiện NguyễnThị Ánh Ngọc (SN 1968, trú Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) và Trần Thị Ngọc Hương (SN 1966, trú Cai Lậy, Tiền Giang) đang tạm trú tại TP. Hồ Chí Minh nên bắt giữ theo chuyên án truy bắt mà phòng đã lập trước đó. Vào năm 2013, Ngọc và Hương bị Cơ quan CSĐT CATP. Đà Nẵng truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Ngọc (ảnh phải) và Hương

Cùng di lý về đợt này có Lê Thị Lam (SN 1958, trú Thạnh Mỹ, Quảng Nam) bị truy nã về tội cố ý gây thương tích vào năm 1998 khi đang đi theo một xe khách, Lam hất một ca axít đã chuẩn bị trước đó vào anh Thành khi có mâu thuẫn với Lam.

Sau đó, Lam bỏ trốn vào TP. HCM lấy chồng mới, làm nhiều nghề, trong đó có nghề giúp việc, sau khi trinh sát nắm rõ tung tích đã lập chuyên án đấu tranh. Cùng đợt này, phòng Cảnh sát truy nã còn bắt đối tượng Nguyễn Thanh Hải Bằng (SN 1985, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng), bị Công an quận Hải Châu, truy nã vào năm 2009 về tội trộm cắp tài sản.

Theo đại tá Hương, từ đầu năm đến nay, phòng Cảnh sát truy nã bắt được hàng chục đối tượng truy nã nguy hiểm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang