Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết tài xế, giấu xác trong cabin

Chủ Nhật, 19/02/2017 18:46

|

(CAO) Ngày 19-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Liên (34 tuổi) và Trương Việt Cường (38 tuổi, cùng trú huyện Kim Thành, Hải Dương) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Liên và Cường là hai nghi phạm liên quan đến vụ giết người xảy ra trên đường đôi 280 (thuộc thôn Kim Đào, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh). Nạn nhân là anh Chu Văn Phong (41 tuổi, trú thôn Thanh Hội, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Hiện trường vụ án và 2 đối tượng

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 16-2, người dân thấy một chiếc xe đầu kéo đậu ven đường đôi 280 ba ngày không di chuyển nên sinh nghi. Một vài người đến kiểm tra thì phát hiện lái xe Chu Văn Phong chết trong cabin.

Nhận tin, công an tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giá định pháp y để điều tra. Sau 3 ngày vào cuộc, công an xác định và bắt giữ 2 nghi phạm Nguyễn Minh Liên và Trương Việt Cường.

Tại cơ quan điều tra, Liêm khai từng là tài xế xe đầu kéo nên quen biết với anh Phong. Liêm biết nạn nhân chở thép đi giao nên bàn bạc sẽ bán bớt số thép trên kiếm tiền. Khi xe đầu kéo lưu thông qua địa phận tỉnh Hưng Yên, Liêm đề nghị Phong dừng xe để Cường đi nhờ.

Khởi tố vụ giết tài xế cướp thép, rồi giấu xác trong cabin xe tải
 

Lợi dụng lúc anh Phong mất tập trung, Liêm và Cường tấn công, sát hại nạn nhân trên đường đôi 280. Cả hai giấu xác anh Phong trong cabin xe đầu kéo. Sau đó, Liêm và Cường lái xe chở 34 tấn thép bán cho một doanh nghiệp ở Hà Nội lấy 30 triệu đồng. Khi đang đề nghị bên mua chuyển hết số tiền còn lại thì Liêm và Cường bị bắt giữ.

Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Liên và Trương Việt Cường để điều tra vụ án. Hiện toàn bộ hơn 34 tấn thép được Công an tỉnh Bắc Ninh thu hồi, xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang