Tạm giữ đối tượng lăng mạ, doạ giết và tát vào mặt công an

Chủ Nhật, 19/02/2017 01:20  | Bảo Bình

|

(CAO) Bị CSGT yêu cầu dừng xe lại kiểm tra nồng độ, đối tượng rồ ga bỏ chạy vào một nhà người dân rồi lớn tiếng chửi bới, lăng mạ, dọa giết tổ tuần tra. Sau đó đối tượng còn tát vào mặt một chiến sĩ công an.

Chiều 16-2, đại tá Hà Công Thượng, Trưởng Công an huyện Lắk (Đắk Lắk) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Vương Đình Quyền (SN 1974, trú tại thôn Yên Thành 2, xã Đắk Nuê, huyện Lắk) để điều tra, làm rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 13-2, Tổ tuần tra CSGT Công an huyện Lắk tiến hành làm nhiệm vụ ở địa phận xóm Huế, xã Đắk Liêng thì phát hiện một xe máy mang BS: 47N1- 099.46 do Quyền điều khiển đi từ hướng Quốc lộ 27 vào xã Buôn Triết, phía sau chở Nguyễn Đình Chiến (SN 1974, trú cùng thôn) có biểu hiện say xỉn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, đối tượng Quyền không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục điều khiển xe về hướng xã Buôn Triết. Thấy vậy tổ tuần tra đuổi theo, được khoảng 150m thì Quyền điều khiển xe vào sân nhà người dân.

Tổ tuần tra yêu cầu Quyền dắt xe ra đường để kiểm tra giấy tờ và kiểm tra nồng độ cồn nhưng Quyền không chấp hành mà có hành vi chửi bới, lăng mạ và dọa giết tổ tuần tra.

Chưa dùng lại ở đó, Quyền còn tát 3 cái vào mặt một chiến sĩ công an rồi nhặt một cục đá ven đường định ném về phía tổ tuần tra nhưng được người dân ngăn cản.

Sau đó, Quyền bị lực lượng công an khống chế đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong người Quyền kết quả vượt gần 3 lần mức cho phép.

Bình luận (0)

Lên đầu trang